BTC thông báo hết vé bán kết AFF Cup, người hâm mộ kéo đến trụ sở VFF 'chất vấn'

Thất vọng vì không mua được vé trên hệ thống, hàng trăm người hâm mộ đã kéo đến tập trung trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Không được mở cửa vào, nhiều người thậm chí dù cao tuổi vẫn trèo qua tường rào vào trong xếp hàng.

Trưa 28/11, hàng trăm người tập trung trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Trước đó, ban tổ chức đã mở hệ thống bán vé trận bán kết lượt về AFF Cup gặp Philippines vào sáng cùng ngày nhưng nhiều người không thể vào trang truy cập đặt mua vé.

Nhiều người hâm mộ đứng bên ngoài cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Nhiều người hâm mộ đứng bên ngoài cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Theo ghi nhận tại cổng vào VFF đều phải đóng cửa. Phía cổng phụ, hàng chục chiếc xe gắn biển thương binh vây kín, tràn ra cả lòng đường. Lực lượng công an sau đó cũng có mặt và túc trực ở phía cổng chính của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trên đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Anh Nhân tỏ thái độ không vui khi không mua được vé.

Là người đến từ sáng sớm, anh Chu Đình Hường (34 tuổi, lái xe Grab) cho biết, sáng cùng ngày anh vào mạng đặt mua vé nhưng không thể vào được,. Sau đó, anh đã trực tiếp đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chờ đặt mua.

Tuy nhiên cổng đóng mọi người không được vào trong mua vé.

Anh Hường chờ từ sáng sớm nhưng không thể vào bên trong.

“Tôi chờ ở đây nhiều tiếng đồng hồ rồi nhưng cổng chính và cổng phụ Liên đoàn đều đóng. Nhiều người như tôi đến chờ cũng không vào được. Mong muốn của chúng tôi là phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo cho mọi người biết còn vé hay không để mọi người chờ vào mua. Nếu trường hợp hết vé cũng nên thông báo để mọi người biết”, anh Hường nói.

Cũng như anh Hường, anh Nguyễn Văn Nhân (nhà ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) cho hay, sáng nay anh cùng người thân đã “chầu chực” trên mạng mua vé. Đúng 10h vào hệ thống bán vé đặt mua được 5 giây thì nghẽn mạng.

Anh Nhân cho biết, anh không thể truy cập web để đặt vé, đến trụ sở VFF không được vào mua vé.

Theo anh Nhân, do trang web bán vé của liên đoàn không thể truy cập được nhưng ít phút sau thông báo đã bán hết 25.000 vé. Bản thân anh cũng như nhiều người không hiểu sao mạng nghẽn nhưng trong tích tắc liên đoàn đã bán sạch vé.

Đến hơn 15h cùng ngày, nhiều người đã vào bên trong xếp hàng chờ đợi mua được vé. Có người dù tuổi đã cao không được mở cổng vào nên tự ý trèo qua tường rào vào trong xếp hàng.

Nhiều người xếp hàng bên trong chờ với hy vọng mua được cặp vé.

Trước đó, lúc 10h, hệ thống bán vé online của ban tổ chức mở để người hâm mộ đặt mua vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, sau 45 phút mở cửa hệ thống, có 800 đơn đặt thành công được ghi nhận. Theo đó, khoảng 3.200 vé trong tổng số vé dành cho việc bán online đã được bán ra.

Tổng thư ký liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết số lượng vé online được bán tương đương khoảng 40-50% sức chứa sân Mỹ Đình. Số ghế còn lại được dành cho CĐV đội khách (8% số ghế) và vé mời cho các đơn vị tài trợ giải đấu.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/btc-thong-bao-het-ve-ban-ket-aff-cup-nguoi-ham-m%E1%BB%8D-keo-den-tru-so-vff-chat-van-4146161.html