BTC thắt chặt an ninh, CĐV Hải Phòng vẫn tuồn được pháo sáng vào, ném thẳng xuống sân

Dù ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã rất nỗ lực tuy nhiên CĐV vẫn đốt pháo sáng, thậm chí ném cả xuống sân.

Có khoảng hơn 2000 CĐV Hải Phòng tới sân Hàng Đẫy trong chuyến làm khách của Hà Nội vào tối 17/7. Nguy cơ về pháo sáng từ mùa giải trước (một CĐV bị thương nặng phải nhập viện khi Hà Nội gặp Nam Định, CĐV đốt hàng chục quả pháo sáng) khiến ban tổ chức tăng cường các biện pháp an ninh, tuy nhiên cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn triệt để bởi sự quá khích của CĐV Hải Phòng.

Có khoảng hơn 2000 CĐV Hải Phòng tới sân Hàng Đẫy trong chuyến làm khách của Hà Nội vào tối 17/7. Nguy cơ về pháo sáng từ mùa giải trước (một CĐV bị thương nặng phải nhập viện khi Hà Nội gặp Nam Định, CĐV đốt hàng chục quả pháo sáng) khiến ban tổ chức tăng cường các biện pháp an ninh, tuy nhiên cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn triệt để bởi sự quá khích của CĐV Hải Phòng.

Ngay trước khi hiệp 1 bắt đầu, đã có 2 quả pháo sáng được đốt lên.

CĐV đội khách tỏ ra vô cùng phấn khích.

Tuy nhiên do đã có sự chuẩn bị trước nên lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt và dập tắt pháo.

Tình trạng tương tự lại tái diễn ở đầu hiệp 2. Chưa kể trong thời diễn ra trận đấu, không ít lần các CĐV Hải Phòng hô hào, kêu gọi đốt pháo sáng.

Tình huống nguy hiểm nhất diễn ra ở giữa hiệp 2, khi một CĐV quá khích đã ném thẳng pháo sáng vào trong sân.

Dù số lượng pháo sáng được đốt lên không còn nhiều như mùa giải trước nhưng lực lượng an ninh và cứu hỏa vẫn có một ngày làm việc căng thẳng. Rất may đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra khi Hải Phòng để thua Hà Nội với tỉ số 0-1.

Ngoài đốt pháo sáng, CĐV Hải Phòng còn rải tiền âm phủ và nhiều lần đồng thanh hô vang những lời lẽ xúc phạm nhắm về phía Hà Nội FC cũng như bầu Hiển.

Linh Đan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/btc-that-chat-an-ninh-cdv-hai-phong-van-tuon-duoc-phao-sang-vao-nem-thang-xuong-san-82020177221744.htm