BTC SEA Games 30 thông báo không hoãn trận U22 Việt Nam - U22 Singapore

BTC SEA Games 30 mới đây đã đưa ra thông báo dời lịch thi đấu một số môn tại SEA Games 30 vì lý do siêu bão Kammuri đổ bộ Philippines.

Bản tin sáng 2/12 của Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines vừa thông báo, bão nhiệt đới Kammuri khi vào lãnh thổ Philippines có tên địa phương là Tisoy đang áp sát đất liền Philippines, vào trực diện khu vực miền Trung, trong đó có vịnh Manila, vùng đảo Luzon và khu đô thị Subic.

Đây là những khu vực diễn ra một số môn thi tại SEA Games 30 vào ngày mai. Chính vì vậy, BTC SEA Games mới đây đã phải đưa ra thông báo thay đổi lịch thi đấu của một số bộ môn bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết.

Cụ thể, môn bóng chuyền bãi biển, Canoe, Kayak, TBR, Muay, Pancak Silat, Triathlon/Duathlon nội dung đồng đôi, chèo thuyền,… diễn ra vào ngày 3/12 sẽ bị dời sang những ngày tiếp theo.

Bên cạnh đó, BT SEA Games cũng thông báo vẫn sẽ nguyên lịch trình ban đầu của một số nội dung như bóng bàn, Sepak Takraw, cờ vua, bóng ném bãi biển, rowing, bóng đá…

Với thông tin được BTC SEA Games đưa ra, các trận đấu ở môn bóng đá nam vẫn sẽ được diễn ra như bình thường. Trước đó, có một số nguồn tin cho rằng LĐBĐ sẽ hoãn một số trận đấu diễn ra vào ngày mai, trong đó có màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore ở bảng B.

“Vì lý do về an toàn của các VĐV, chúng tôi quyết định hoãn thi một số bộ môn. Hi vọng rằng các VĐV cũng như các đoàn thể thao sẽ có sự sắp xếp hợp lý sau khi chúng tôi công bố lịch thi đấu trở lại”, BTC SEA Games 30 chia sẻ.

BTC SEA Games thông báo về việc dời lịch thi đấu một số môn thi diễn ra vào những ngày mà cơn bão Kammuri đổ bộ.

BTC SEA Games thông báo về việc dời lịch thi đấu một số môn thi diễn ra vào những ngày mà cơn bão Kammuri đổ bộ.

Chính quyền các địa phương ở vùng Subic cũng đã yêu cầu người dân rời khỏi nhà từ tối 30/11. Tính đến chiều 1/12, hơn 3.000 người đã tới các trung tâm sơ tán, chủ yếu là trường học và nhà thi đấu.

Học sinh một số nơi được nghỉ học, nhiều chuyến bay từ sân bay quốc tế Manila về các vùng phía đông đã bị hủy và dời do mưa to, gió lớn.

Được biết, bão Kammuri đã đi vào lãnh thổ Philippines tối 30/11, ngay trước khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và siêu sao quyền anh Manny Pacquiao mở màn Đại hội thể thao Đông Nam Á với một lễ khai mạc nhiều màu sắc.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/btc-sea-games-30-thong-bao-khong-hoan-tran-u22-viet-nam-u22-singapore-6554675.html