BTC SEA Games 30 thiếu chuyên nghiệp, ĐT nữ Việt Nam tự vào bếp

Không đủ năng lượng do BTC SEA Games thiếu chuyên nghiệp, ĐT nữ Việt Nam phải lên kế hoạch sắm đồ dùng, tự vào bếp nấu ăn…

Khi các nữ tuyển thủ Việt Nam phải...tự vào bếp nấu nướng.

Khi các nữ tuyển thủ Việt Nam phải...tự vào bếp nấu nướng.

Dù đã lường trước được những khó khăn sẽ phải đối mặt trong những chuyến du đấu nước ngoài, tuy nhiên SEA Games 30 là thử thách cực lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu tiếp đón của chủ nhà Philippines khiến ĐT nữ Việt Nam "ăn không đủ no", bởi vậy các cầu thủ đã phải lên kế hoạch mua sắm đồ dùng, tự vào bếp nấu ăn!

Giải pháp tốt nhất cho các cô gái ĐT nữ Việt Nam lúc này chính là…chờ viện trợ từ các đoàn thể thao khác. "Ăn uống như vậy là không tốt. Trước đây, chúng ta ăn uống rất tốt, nên thể lực cải thiện lên nhiều. Vì vậy, giờ phải đặt thêm đồ ăn từ Việt Nam sang, nhưng khách sạn lại không cho đem vào chế biến". – HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Bên cạnh việc ăn uống, tắc đường cũng là nỗi kinh hoàng của ĐT nữ Việt Nam. Món "đặc sản" của Philippines khiến HLV Mai Đức Chung cùng các học trò của mình phải mất 90 phút để di chuyển quãng đường 50km tới sân tập, trước đó toàn đội cũng phải chờ 90 phút mới có xe.

Theo Báo điện tử Thể Thao TPHCM

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/btc-sea-games-30-thieu-chuyen-nghiep-dt-nu-viet-nam-tu-vao-bep-post322492.info