BTC lý giải Tân hoa hậu Biển ứng xử không trôi chảy vẫn đăng quang

Ông Nguyễn Trường Sơn - Trưởng ban giám khảo (BGK) đại diện ban tổ chức đã lý giải nguyên nhân Tân Hoa hậu Biển ứng xử vấp váp vẫn đăng quang.

Sau lùm xùm tranh chấp về việc dừng tổ chức, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 đã diễn ra 20h tối 21/4 tại Phú Quốc với sự tham gia của 38 thí sinh, thay vì Top 40 bởi hai người đẹp Đinh Hồng Tuyết, Bùi Quỳnh Hoa bất ngờ rút lui vì lý do cá nhân.

Trong phần thi ứng xử Nguyễn Thị Kim Ngọc nhận được câu hỏi của Nhà báo Nguyễn Trường Sơn - Trưởng BGK) như sau: "Nhà thơ Lưu Quang Vũ viết: "Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng. Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta. Cả nước chúng ta có 12 huyện đảo nhỏ bao gồm những đảo nhỏ xa xôi. Em có thể kể tên một số đảo mà em biết".

Vương miện trị giá 1,7 tỉ đồng thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kim Ngọc

Kim Ngọc đã trả lời: "12 huyện đảo từ Bắc xuống Nam mà em biết là Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ, Côn Đảo". Ngập ngừng bối rối, ngắt quãng một lúc, sau khi được cổ vũ cô nói tiếp: "Hoàng Sa, Trường Sa và hòn đảo ngọc xinh đẹp mà em đang đứng ở đây là Phú Quốc".

Chính vì phần thi ứng xử có phần khá bối rối đó mà khi cô được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, nhiều khán giả đã bất ngờ. Kim Ngọc sở hữu chiều cao 1m71, số đo 3 vòng 83-61-93.

Giải đáp về thắc mắc này của truyền thông, ông Nguyễn Trường Sơn - Trưởng ban giám khảo (BGK) đại diện ban tổ chức (BTC) cho biết: “Trong câu hỏi mà tân Hoa hậu nhận được là "kể một vài trong số 12 huyện đảo của Việt Nam", trong đáp án nhất định phải có Trường Sa - Hoàng Sa và Phú Quốc là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu. Nếu thí sinh có kể nhiều đến mấy mà thiếu 3 huyện đảo này cũng không được. Dù chưa được trôi chảy nhưng thí sinh đã trả lời chính xác đáp án của chúng tôi đề ra nên hoàn toàn đạt yêu cầu".

Nhan sắc cận cảnh của Tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu Nguyễn Thị Kim Ngọc.

Đại diện BTC cũng cho biết thêm, các câu hỏi BTC đưa ra đều bám sát chủ đề cuộc thi về biển đảo. Đây là một trong những tiêu chí BGK rất quan tâm. Đối với câu hỏi ứng xử, khi đưa ra, các lãnh đạo cũng có yêu cầu đừng nên phức tạp quá bởi các em vẫn còn trẻ nhưng câu hỏi lần này của BTC được đánh giá là tương đối khó.

Trên trang mạng xã hội chính thức của cuộc thi, nhiều khán giả để lại bình luận có vẻ không đồng tính với kết quả: "Những thí sinh được trông chờ đều bị out top. Võ Ngọc Lụa không lọt vào được top 5 là một bất ngờ khá lớn. Nhìn chung tân hoa hậu thua kém về nhan sắc lẫn bản lĩnh sân khấu khi ứng xử, nếu để so với một thí sinh top 10 nào khác ví dụ như Ngọc Lụa thì vẫn chưa bằng".

Một số khác bày tỏ sự tiếc nuối cho Ngọc Lụa: "Ngọc Lụa đáng lẽ không nên tham gia cuộc thi này. Cảm thấy rất tiếc cho em. Xin chúc mừng tân hoa hậu".

Kim Ngọc theo đánh giá của nhiều người vẫn còn khá nhút nhát. Trong buổi họp báo sau chương trình, khi được hỏi về việc sắp xếp giữa những hoạt động sau khi đăng quang và việc học như thế nào, cô vẫn tỏ ra lúng túng và xin phép không trả lời mặc dù đây là một câu hỏi tương đối đơn giản.

Kim Ngọc vượt mặt cả đối thủ nặng ký Võ Ngọc Lụa (phải) - người từng hơn hẳn cô ở 1 cuộc thi nhan sắc khác để đăng quang

Thí sinh đoạt vị trí Á hậu 2 Nguyễn Phương Khánh khi được hỏi cũng có những nhận xét về ngôi vị Hoa hậu: "Tôi thực sự hài lòng với kết quá này vì Kim Ngọc là một cô gái rất chịu khó học hỏi và tôi tin rằng Kim Ngọc sẽ tỏa sáng hơn nữa. Mặc dù đã trải qua 1 hành trình khá dài nhưng tôi tin rằng ban giám khảo đã có 1 quyết định công tâm".

Hạ An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/v-biz/btc-ly-giai-tan-hoa-hau-bien-ung-xu-khong-troi-chay-van-dang-quang