BTC Asiad đổi luật 'chơi xấu' U23 Việt Nam trước trận tranh HCĐ với UAE

BTC Asiad 2018 vừa thông báo trận tranh HCĐ giữa U23 Việt Nam và UAE sẽ không có hiệp phụ và thay vào đó là loạt penalty cân não.

Trận tranh HCĐ Asiad giữa U23 Việt Nam và UAE chỉ còn 1 ngày nữa là diễn ra. Nhưng mới đây BTC Asiad đã bất ngờ thông báo thay đổi luật chơi khi không tổ chức 2 hiệp phụ như thường lệ cho các trận đấu tranh giải ba nếu hai đội kết thúc 90 phút với tỷ số hòa. Thay vào đó sẽ tiến thẳng đến loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua.

Sự thay đổi này được giải thích rằng BTC muốn có thời gian để chuẩn bị mặt sân tốt nhất cho trận chung kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc diễn ra ngay sau trận tranh giải ba ít giờ.

Khi thông báo của BTC được đưa ra, cả đội tuyển U23 Việt Nam và UAE đều phải đồng tình. Bởi trước đó cả hai đội đã phải thi đấu rất nhiều thời gian khiến các cầu thủ mất nhiều thể lực.

Các cầu thủ U23 Việt Nam phải căng sức thi đấu 120 phút với U23 Syria ở vòng Tứ kết, còn U23 UAE phải thi đấu hiệp phụ liên tục trong 2 trận gặp Indonesia ở vòng 1/8 và Triều Tiên ở vòng Tứ kết. U23 UAE đều giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu trong cả ai trận đấu này.

Về phía U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết ông đồng ý với phía BTC vì ông cũng muốn các cầu thủ kết liễu UAE trong 90 phút thi đấu chính thức để mang tấm HCĐ Asiad đầu tiên của môn bóng đá nam một kì ASIAD cho Việt Nam.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/btc-asiad-doi-luat-choi-xau-u23-viet-nam-truoc-tran-tranh-hcd-voi-uae-1108181.html