BTC ASIAD 2018 cấm PV tác nghiệp ở buổi tập của Olympic Việt Nam

BTC ASIAD 2018 đã ra thông báo cho biết các phóng viên, nhà báo sẽ không được tác nghiệp tại các buổi tập của Olympic Việt Nam.

Điều này bắt nguồn từ việc Olympic Việt Nam đề nghị tự chủ động tìm sân tập ở gần nơi đóng quân của đội, thay thế cho sân tập mà BTC sắp xếp.

Đại diện của Olympic Việt Nam tại Indonesia cho biết: "Phóng viên báo chí sẽ không được phép vào tác nghiệp tại các buổi tập thuộc các sân tập không do BTC bố trí. Lý do là họ không kiểm soát được về mặt truyền thông khi những hình ảnh sân tập không chính thức của BTC đc đăng tải những ngày qua, gâydư luận tiêu cực đối với nước chủ nhà ASIAD dù họ đã rất nỗ lực để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội".

Sau hình ảnh sân tập của công ty Samsung được đăng tải, nước chủ nhà Indonesia đã đưa ra những đề nghị với phía Olympic Việt Nam. Ảnh: Trung Thu.

Vì lý do này, trước mắt buổi tập chiều 15.8 của Olympic Việt Nam sẽ không có mặt của phóng viên, nhà báo.

Đội tuyển Olympic Việt Nam sau thời gian cân nhắc đã chuyển sang tập tại sân bóng của Brazilian Soccer School (LFA), nằm cách khách sạn Harper Lippo Hotel khoảng 17km. Trước đó, đội đã lựa chọn tập luyện tại sân bóng của công ty Samsung tại Indonesia, cách khách sạn đội ở khoảng 7km.

Cũng chính tại sân bóng của công ty Samsung (do Olympic Việt Nam tự chủ động mượn – PV), hình ảnh sân tập xấu, cỏ úa vàng, vẫn còn cát, đất và không bằng phẳng đã được truyền tải lên mạng. Từ đây, hình ảnh nước chủ nhà Indonesia đã bị ảnh hưởng. Thậm chí, cuộc "khẩu chiến" giữa người hâm mộ Việt Nam và Indonesia cũng đã diễn ra trên các mạng xã hội.

Phía CĐV Indonesia cho rằng, Olympic Việt Nam đã không tôn trọng và làm xấu hình ảnh của nước chủ nhà. Trong khi đó, phía CĐV Việt Nam lại cho rằng BTC ASIAD 2018 thiếu chuyên nghiệp, khiến Olympic Việt Nam không có được một buổi tập tử tế, thậm chí có quan điểm cho rằng, "Indonesia đang chơi xấu Việt Nam". Trong đó, có nhiều sự hiểu lầm đáng tiếc giữa đôi bên và sự thật, hình ảnh nước chủ nhà Indonesia đã xấu đi phần nào trong mắt bạn bè quốc tế.

Từ vấn đề sân dẫn đến những hiểu lầm và cả khẩu chiến giữa CĐV hai nước.

Ban đầu, theo kế hoạch của BTC ASIAD 2018, Olympic Việt Nam sẽ tập luyện tại 2 địa điểm là sân bóng Sutasoma 2 và STD Babik. Tuy nhiên, cả hai sân đều nằm cách khách sạn đội ở gần 50km.

BHL Olympic Việt Nam cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến thể lực các cầu thủ vì thời gian di chuyển quá nhiều. Chính vì vậy, Olympic Việt Nam đã liên tục phải giải quyết các vấn đề liên quan đến sân tập những ngày qua.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/btc-asiad-2018-cam-pv-tac-nghiep-o-buoi-tap-cua-olympic-viet-nam-904347.html