BST tôn vinh phụ nữ yêu tự do thập niên 70 của Uniqlo

Kết hợp cùng Ines de la Fressange, Uniqlo giới thiệu BST Thu Đông mới nhất với triết lý 'Mọi phụ nữ đều có thể mặc một cách thoải mái để bộc lộ vẻ đẹp của mình'.

Tiếp tục theo đuổi phong cách sang trọng, Ines tạo nên loạt trang phục giúp mọi phụ nữ đều có thể mặc thoải mái để bộc lộ vẻ đẹp. Triết lý Ines kết hợp cùng LifeWear của Uniqlo mang đến những trang phục cải tiến chất lượng cao, đáp ứng tính thời thượng trong thiết kế và sự thoải mái, thỏa mãn nhu cầu từ cuộc sống.

Ines lấy cảm hứng cho BST mới từ nhiều phụ nữ tự lập mà cô ngưỡng mộ, cùng phong cách thời trang dành cho phái nữ những năm 1970. Trong số này, có thể nhắc đến nữ diễn viên, nhạc sĩ kiêm người mẫu Jane Birkin và ca - nhạc sĩ Francoir Madeleine Hardy.

Ines hồi tưởng: “Ngược dòng thời gian trở về những năm 70, nhiều người phụ nữ đã luôn khao khát giải phóng bản thân họ khỏi mọi khuôn khổ truyền thống. Những cá nhân mang tư tưởng tự do này đã định hình nên phong cách thời trang riêng và điều hướng cuộc sống của họ theo hướng mới đầy thú vị”. BST Thu Đông này giúp tôn vinh nguồn cảm hứng vô hạn từ những biểu tượng tự do ấy.

 BST Thu Đông của Uniqlo kết hợp cùng Ines de la Fressange.

BST Thu Đông của Uniqlo kết hợp cùng Ines de la Fressange.

Trong bộ 3 xu hướng thời trang tiêu biểu mà BST này giới thiệu, đầu tiên phải kể đến Bohemian được lấy cảm hứng từ phong trào văn hóa tự do những năm 1970, tái hiện trong nhiều mẫu thiết kế chân váy xếp ly xoắn và đầm paisley họa tiết chấm bi.

Để phù hợp với mùa thu đông, BST gồm sản phẩm len dệt kim, thiết kế chủ đạo với hoa văn dân gian Fair Isle độc đáo. Đây là lần đầu tiên BST hợp tác giữa Uniqlo và Ines de la Fressange xuất hiện thiết kế được tạo ra bằng công nghệ đan 3D liền mạch độc quyền, mang đến sự thoải mái cùng hoa văn sống động.

Xu hướng thứ hai là Neobourgeois, được thể hiện qua các mẫu áo blouse và váy quấn làm từ tơ lụa 100%. Trang phục này có thể kết hợp cùng áo khoác kiểu mouton, áo cardigan dáng dài và quần lửng khi tham gia hoạt động thường ngày.

Xu hướng thứ ba là Mannish, được nhiều phụ nữ ưa chuộng vào thập niên 70. Đặc điểm của xu hướng này là các mẫu áo khoác dáng dài, áo khoác vải tweed cổ điển, quần nhung và những trang phục cần thiết khác để tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, cá tính cho người mặc.

BST lấy cảm hứng từ phong cách thời trang thập niên 70.

Sinh ra ở Pháp và bắt đầu sự nghiệp người mẫu, Ines de la Fressange trở thành người mẫu nổi tiếng thế giới khi sải bước trên sàn diễn của những nhà mốt tầm cỡ từ tuổi 17. Năm 2013, cô thành lập thương hiệu của riêng mình với tư cách giám đốc nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp sang trọng của một người Paris hiện đại.

BST Thu Đông Uniqlo x Ines de la Fressange ra mắt ngày 28/8 tại các cửa hàng Uniqlo TP.HCM và Hà Nội. Một số sản phẩm chỉ bán tại cửa hàng Super Large như cửa hàng Uniqlo Đồng Khởi và Uniqlo Vincom Phạm Ngọc Thạch.

Triết lý Uniqlo LifeWear mang thông điệp trang phục khởi nguồn từ những giá trị Nhật Bản về sự đơn giản, chất lượng tốt với độ bền cao. Được thiết kế nhằm bắt kịp nhu cầu của thời đại cùng giá trị truyền thống, LifeWear mang nét thanh lịch và hiện đại, vốn được xem là nền tảng trong phong cách của mỗi cá nhân. Một chiếc áo hoàn hảo luôn được cải tiến để trở nên hoàn hảo hơn. Kiểu dáng trang phục đơn giản nhưng mang những chi tiết hiện đại, tinh tế với chất liệu vải cao cấp, phù hợp cho mọi người với mức giá phải chăng và dịch vụ mua sắm tiện lợi. Các sản phẩm của Uniqlo không ngừng được đổi mới nhằm mang đến thoải mái cho người mặc trong cuộc sống hàng ngày.

Hạnh Trà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bst-ton-vinh-phu-nu-yeu-tu-do-thap-nien-70-cua-uniqlo-post1122084.html