Bruno Fernandes: 'Tôi không phải là cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ'

Trước trận đại chiến giữa Man City vs MU, tiền vệ Bruno Fernandes đã có những chia sẻ về thông tin bất lợi nhắm vào bản thân anh khi đối đầu với những đội bóng lớn.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi không hiểu ý của mọi người là gì khi đề cập đến top 6. Tôi đã ghi bàn và thực hiện vài đường kiến tạo khi đối đầu các đội top 6. Mùa này, tôi chọc thủng lưới Tottenham trên chấm 11 m. Tuy nhiên, một số người phủ nhận chuyện đó", Metro dẫn lời Fernandes.

Ngôi sao của MU chia sẻ thêm: "Tôi biết mọi người mong đợi Bruno phải ghi bàn hoặc kiến tạo. Khi nhìn thống kê của tôi, họ nghĩ Bruno phải ghi bàn và kiến tạo trong mọi trận đấu. Tất nhiên, tôi muốn làm điều đó. Với một cầu thủ, tôi không quan trọng chuyện đối đầu CLB lớn hay CLB nhỏ. Tôi cần sự ổn định trong mọi trận đấu.

Premier League không phải là cuộc đua nước rút, mà là chặng Marathon. Vì thế, tôi không cần làm mọi cách để ghi bàn và thắng các đội top 6. Mục tiêu của tôi là phải ghi bàn và thắng mọi CLB".

Bruno chịu sự chỉ trích lớn từ dư luận

Bruno chịu sự chỉ trích lớn từ dư luận

Từ đầu mùa, Bruno thường xuyên bị chỉ trích là "cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ". Ngôi sao người Bồ Đào Nha ra sân 27 trận ở Ngoại hạng Anh 2020/21, ghi 15 bàn và có 11 kiến tạo. Không cầu thủ nào ở giải đấu có mức đóng góp bàn thắng nhiều như Fernandes. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Sporting Lisbon chỉ ghi một bàn trong các trận chạm trán nhóm "Big Six". Và đó cũng là yếu tố để truyền thông khai thác.

"Tôi biết mọi người bàn tán về chuyện Bruno không chơi tốt trước nhóm Big Six. Họ nói tôi làm mất bóng quá nhiều, dẫn đến thất bại của MU. Trong trận đối đầu Basaksehir, tôi ghi 2 bàn, nhưng để mất bóng nhiều hơn cả đội đối phương. Tôi vẫn là cầu thủ hay nhất trận, vậy vấn đề là gì?

Hai trận gần nhất, tôi chơi không tốt. Tôi biết khi nào mình chơi hay và dở. Luke Shaw từng nói trong cuộc phỏng vấn: 'Họ quan tâm chỉ số hơn là màn trình diễn'. Đó là sự thật. Tất cả đều muốn thấy tôi ghi bàn hoặc kiến tạo, chứ không xem màn trình diễn trên sân.

CĐV không quan tâm tới chuyện tôi thu hồi bóng bao nhiêu lần, tạo mấy cơ hội. Tôi có thể tạo ra 10 cơ hội, nhưng nếu không ghi bàn, CĐV sẽ nói Bruno không làm tốt. Đó là bóng đá thời bây giờ", Fernandes nhấn mạnh.

Vào lúc 23h30 ngày 7/3, MU đối đầu Man City tại vòng 27 Ngoại hạng Anh. Năm ngoái, Fernandes từng đóng góp một pha kiến tạo trong trận MU thắng Man City 2-0 ở Old Trafford. CĐV MU đang kỳ vọng ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục lặp lại lịch sử qua đó giúp Quỷ đỏ ngăn chặn chuỗi trận thăng hoa của Man City.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bruno-fernandes-toi-khong-phai-la-cau-thu-lon-cua-nhung-tran-cau-nho-132946.html