Bruno Fernandes nói gì về những đồng đội sau 1 năm gắn bó với MU?

Bruno Fernandes đã có 'đánh giá' về một số đồng đội sau 1 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford kể từ ngày gia nhập MU từ Sporting Lisbon tại TTCN mùa Đông 2020.

David De Gea: Nếu như Bruno Fernandes chịu trách nhiệm tạo ra các bàn thắng thì De Gea phải là người ngăn cản chúng (từ phía đối phương). Cho tới lúc này của mùa giải 2020/21, De Gea đã chơi rất hay và ổn định. Anh có nhiều pha cứu thua ấn tượng. Bản thân Fernandes cũng từng "phát cuồng" vì De Gea sau pha cứu thua tuyệt vời trước Brighton, góp công giúp MU giứ sạch lưới.

Victor Lindelof: Lindelof và Fernandes từng cãi nhau trên sân ở trận gặp Sevilla tại Europa league. Nhưng sau đó, Fernandes khẳng định mối quan hệ giữa anh và Lindelof ngày càng tốt đẹp hơn. Theo Fernandes tiết lộ, trung vệ người Thụy Điển có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Eric Bailly: Trung vệ người Bờ Biển Ngà sau khi trở lại từ chấn thương đã gây ấn tượng mạnh với Fernandes. Sau chiến thắng kịch tính trước Wolves vào đầu tháng này, Fernandes đã bình luận trên bài đăng Instagram của Bailly rằng: “Anh là người hay nhất trận đấu đấy".

Sự trở lại của Bailly rất quan trọng với MU.

Sự trở lại của Bailly rất quan trọng với MU.

Harry Maguire: Sau khởi đầu mùa giải khó khăn cho Harry Maguire, một số người đã kêu gọi Fernandes nên được giao băng đội trưởng.Nhưng Fernandes đã ủng hộ Maguire và nhấn mạnh tác động to lớn của anh ấy tại câu lạc bộ. Nhờ sự ủng hộ của Fernandes và các đồng đội, Maguire chơi hay hơn và là điểm tựa chắc chắn cho các đồng đội.

Paul Pogba: Mọi con mắt đều đổ dồn vào mối quan hệ giữa Paul Pogba và Bruno Fernandes khi cặp đôi này được kỳ vọng sẽ phối hợp ăn ý, cùng hợp sức để giúp MU có thể cạnh tranh mọi danh hiệu. Theo như Fernandes, mối quan hệ giữa anh và Pogba vẫn rất tốt. Fernandes nhận được lời động viên của Pogba và cũng đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng và đẳng cấp của nhà vô địch World Cup 2018

Edinson Cavani: Fernandes đã tìm được đồng minh mới trên hàng công Manchester United sau sự xuất hiện của Edinson Cavani vào mùa hè này. Theo Fernandes, Cavani là mẫu tiền đạo có thể đánh hơi được bàn thắng và sự xuất hiện của ngôi sao người Uruguay đã và đang mang tới nhiều lựa chọn cho hàng công MU cũng như giúp đỡ rất nhiều cho các đồng nghiệp trẻ tuổi như Rashford, Martial, Greenwood và thậm chí là Fernandes.

Juan Mata: Sự xuất hiện của Fernandes đã hạn chế rất nhiều cơ hội cho Juan Mata - nhưng tiền vệ giàu kinh nghiệm vẫn đang giúp đỡ ngôi sao người Bồ Đào Nha. Fernandes chia sẻ, Mata là người anh muốn ở cùng khi Vương quốc Anh thực hiện giãn cách xã hội bởi rất thích giọng hát của người đồng đội. Ngoài ra, Fernandes còn học hỏi ở Mata khả năng sút phạt.

Anthony Martial: Anthony Martial và Bruno Fernandes đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha mới đến. Đáng tiếc, phong độ kém ổn định của Martial khiến cho anh không thể tận dụng tốt mọi cơ hội mà người đồng đội mới tạo ra.

Marcus Rashford: Marcus Rashford đã có phong độ tốt trong mùa giải này và ngay cả khi không có bàn thắng, chân sút người Anh vẫn được Fernandes đánh giá rất cao ở nhiều khía cạnh khác đóng góp cho lối chơi của toàn đội.

Mason Greenwood: Fernandes đánh giá Greenwood là 1 tiền đạo trẻ có tài năng và thực lực. Thứ Greenwood cần bây giờ là phải được thi đấu nhiều hơn vànhận được nhiều sự tin tưởng hơn từ các đồng đội cũng như BHL.

Jesse Lingard: Jesse Lingard đã bị chỉ trích và hầu như không chơi kể từ khi Fernandes đến CLB. Lingard trưởng thành từ lò đào tạo Quỷ đỏ nhưng rất ít khi đáp ứng được kỳ vọng. Cá nhân Fernandes đánh giá cao Lingard khi cầu thủ này luôn nỗ lực và nghiêm túc khi tập luyện. Lúc này, Lingard chuyển tới đầu quân cho West Ham theo dạng cho mượn.

Fred: Fred được cho là đã có khoảng thời gian thi đấu tốt nhất trong màu áo Manchester United mùa này - sau khi Fernandes bảo anh ấy giống Paul Scholes. Nhận được "tư vấn" của Fernandes, Fred lập tức điều chỉnh và ở trận đấu với Club Brugge, ngôi sao người Brazil ghi được 2 bàn thắng

Daniel James: Fernandes đã không bình luận trực tiếp về Daniel James. Nhưng theo cá nhân James, Fernandes tạo ra được sự khác biệt và sự xuất hiện của cầu thủ này cũng mang lại những thay đổi tích cực cho tất cả.

Alex Telles: Alex Telles khen ngợi Fernandes kể từ khi anh ấy gia nhập MU vào mùa hè này. Theo Fernandes, anh vơí3 cầu thủ khác cùng Telles, Fred và Rashford đều ở lại sau cùng để tập luyện.

Aaron Wan-Bissaka: Wan-Bissaka khiến Fernandes "sốc" khi ghi bàn vào lưới Newcastle. Theo Fernandes, Wan-Bissaka nên mạnh dạn hơn ở khía cạnh tấn công sau khi đã cực hay ở nhiệm vụ phòng thủ.

Donny van de Beek: Ngôi sao người Hà Lan đã phải vật lộn tìm vị trí ở MU sau khi gia nhập CLB này vào Hè 2020. Phần lớn những trận đấu của Van de Beek là vào sân thay người và đá cúp. Nhưng ở trận gặp Liverpool Van de Beek đã chơi rất hay khi được đá chính. Bản thân Fernandes cũng rất vui khi thấy Van de Beek tỏa sáng, tích cực di chuyển và đóng góp vào chiến thắng chung của cả đội. Tuy vậy, Fernandes cảm thấy "buồn" vì phải ngồi dự bị.

Scott McTominay: Fernandes đặt cho McTominay biệt danh “scottynaldinho” sau khi chứng kiến cầu thủ này ghi bàn đẳng cấp vào lưới Leeds. Theo Fernandes, McTominay cao to nhưng vô cùng khéo léo, kỹ thuật và tư duy chơi bóng rất ấn tượng

Nathan Bishop: Thủ môn trẻ Nathan Bishop gia nhập Manchester United trong cùng kỳ chuyển nhượng với Fernandes (tháng 1/2020). Phát biểu trên Instagram, Fernandes từng hết lời khen Bishop: "Một chàng trai trẻ tuyệt vời và rất chuyên nghiệp".

Theo Khương Thượng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bruno-fernandes-noi-gi-ve-nhung-dong-doi-sau-1-nam-gan-bo-voi-mu/20210130110055952