Bruno Fernandes đã giúp M.U giành vé dự Champions League như thế nào?

Đánh bại Leicester City 2-0 ngay trên sân khách ở vòng cuối Premier League 2019/20, Man United đã chính thức giành vị trí thứ 3 chung cuộc và trở lại đấu trường Champions League vào mùa tới.

 Trên sân King Power, đúng như dự đoán, M.U gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua top 4

Trên sân King Power, đúng như dự đoán, M.U gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua top 4

Cầm bóng nhiều hơn nhưng Quỷ đỏ không thể phối hợp tấn công trước lối đá rát của đội chủ nhà

"Ngòi nổ" Bruno Fernandes được chăm sóc rất kỹ ở trận này

Việc ngôi sao người Bồ Đào Nha bị khóa chặt khiến hàng công M.U thiếu hẳn sức sáng tạo

Tuy nhiên chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng, Bruno đã thay đổi tất cả. Phút 71', tiền vệ này chọc khe thuận lợi để Martial băng xuống trước khi bị Wes Morgan và Jonny Evans truy cản trái phép trong vòng cấm. Penalty cho M.U!

Trên chấm 11m, Bruno Fernandes nhảy chân sáo...

... trước khi hạ Schmeichel theo cách quen thuộc mở tỉ số cho đội khách

Dù chơi không nổi bật nhưng một lần nữa Bruno lại nâng bước Quỷ đỏ

Đây đã là bàn thắng thứ 8 của tiền vệ này sau 14 trận cho M.U

Bàn dẫn trước giúp M.U chơi với tâm lý thoải mái hơn trong một trận đấu mà họ chỉ cần tối thiểu 1 kết quả hòa là đảm bảo vị trí top 4

Bên kia chiến tuyến, Leicester cũng có một vài cơ hội ngon ăn

Tuy nhiên Vardy và các đồng đội đều bỏ lỡ

Đến phút bù giờ thứ 8 của trận đấu, số phận hai đội chính thức được định đoạt sau tình huống thủ thành Schmeichel để Lingard cướp bóng rồi dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U

Đây là bàn thắng đầu tiên của Lingard cho M.U mùa này, và lại được ghi vào đúng phút cuối cùng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Solskjaer có 66 điểm và xếp thứ 3 chung cuộc

M.U sẽ cùng Chelsea, đội đã vượt qua Wolves cũng với tỉ số 2-0 ở trận đấu cùng giờ, giành 2 vé còn lại dự Champions League mùa sau.

Bình Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-bruno-fernandes-da-giup-mu-gianh-ve-du-champions-league-nhu-the-nao/861382.antd