Brunei ban hành luật cho phép ném đá người đồng tính đến chết

Brunei là một trong số các quốc gia có luật chống người đồng tính. Trong bộ luật hình sự sửa đổi mới nhất của quốc gia này vừa ban hành có hình phạt ném đá đến chết người đồng tính. Thông tin đã dấy lên chỉ trích nặng nề từ cộng đồng.

Theo thông tin thì bộ luật sửa đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 22/4. Ngoài việc cho phép ném đá người đồng tính đến chết thì các tội danh như hiếp dâm, ngoại tình, lộng ngôn, tuyên bố mình là tiên tri hay không theo đạo Hồi và giết người đều sẽ bị tử hình.

Việc quốc gia này ban hành luật cho phép ném đá người ở thế giới thứ 3 đến chết đang khiến cộng đồng LGBT nói riêng và toàn xã hội lên án. Cơ quan cấp cao cũng đã lên tiếng, phát ngôn viên của văn phòng Cao ủy Liên hiệp quốc về Nhân quyền tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ (Brunei) hoãn lại việc thi hành luật hình sự sửa đổi và tiến hành đánh giá toàn diện để đảm bảo nó phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế”.

Quốc vương Brunei thông qua luật thi hành án tử với người đồng tính

Trước Brunei, tổng thống Uganda của đã ký dự luật phạt tù 14 năm đối với những người quan hệ tình dục đồng tính. Nigeria cũng từng có một đạo luật chống người đồng tính tương tự. Brunei là quốc gia mới nhất gia nhập nhóm những nước tuyên bố chống người đồng tính. Thế nhưng thay vì phạt tù, Brunei sẽ thi hành án tử đối với người thuộc thế giới thứ 3.

Trên thế giới vẫn còn nhiều nơi kì thị người đồng tính

Trên thế giới hiện nay vẫn còn nhiều quốc gia kì thị, lên án và có những án phạt cho người đồng tính. Dù không thể yêu cầu quốc gia phải thay đổi luật pháp nhưng nên chăng cần có sự đấu tranh nhất định để đòi lại công bằng cho người thuộc thế giới thứ 3. Việc thi hành án tử là quá nặng nề và chạm đến vấn đề nhân quyền. Hiện vẫn chưa có thông tin liệu Brunei có hoãn thi hành luật mới này hay không, tuy nhiên, dư luận vẫn đang phẫn nộ vì sự kì thị "lạc hậu" này.

Cần có cái nhìn cởi mở hơn về cộng đồng LGBT

Thỏ

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/brunei-ban-hanh-luat-cho-phep-nem-da-nguoi-dong-tinh-den-chet-68500.html