Britney Spears bị xúc phạm hơn 20 năm vì gu thời trang táo bạo

Britney Spears là người dẫn đầu các xu hướng thời trang từ cuối 90s cho đến nay. Nhưng ngôi sao nhạc Pop đã bị thiên hạ chế nhạo, chỉ trích về cách ăn mặc suốt cả cuộc đời.

Britney Spears trở nên nổi tiếng nhờ tài năng ca hát, nhưng người hâm mộ và các nhà phê bình đã sớm chú ý đến các khía cạnh khác trong cuộc sống của cô, đặc biệt là mảng thời trang.

Vào thời đó, lựa chọn thời trang của cô được đánh giá là rất gợi cảm và táo bạo.

Thuở mới vào nghề, Brit thường được chụp hình trong những chiếc áo croptop, váy bó sát, quần short siêu ngắn. Cô cũng không ngại thử nghiệm thời trang với trang phục denim hay phụ kiện độc đáo như mũ xô.

Trang phục táo bạo mà cô thể hiện trong các buổi biểu diễn, video ca nhạc và bìa tạp chí những năm 90 và đầu những năm 2000 là cái mọi người nhớ đến nhiều nhất.

Brit không phải là ngôi sao duy nhất hay ngôi sao đầu tiên theo đuổi phong cách khoe da thịt. Các thành viên của Destiny's Child, TLC và Spice Girls đều mặc áo croptop và trang phục tuyệt bó sát trước Brit.

Mariah Carey cũng là cái tên quen mặt trong làng thời trang hở bạo. Christina Aguilera và Jessica Simpson cũng có ngoại hình tương tự.

Sự kết hợp giữa tuổi trẻ và sức hút đã giúp Brit trở thành biểu tượng thời trang chân chính trước tuổi 18. Xu hướng thời trang từ những năm 1990 và 2000 đã quay trở lại trong vài năm gần đây.

Người nổi tiếng lũ lượt chuyển sang phong cách retro với áo croptop, mũ xô và váy suông. Sự hồi sinh của những phong cách này củng cố vai trò của Brit như một người tạo ra các cơn sốt thời trang.

Rõ ràng nhiều trang phục mà các ngôi sao mặc ngày nay trông giống như những bộ Brit đã mặc cách đây 20 năm.

Khi các ngôi sao hiện đại mặc phong cách những năm 90, giới truyền thông và người hâm mộ khen họ xinh đẹp, là người dẫn đầu xu hướng hoài cổ. Nhưng khi Brit mặc đồ hở bụng hoặc chất liệu trong suốt, đó sẽ là một vụ bê bối.

Britney và Bella Hadid.

Britney và Bella Hadid.

Britney và Elsa Hosk.

Britney và Halsey.

Britney và Kendall.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Brit đã trở thành nạn nhân của sự chế giễu và xúc phạm.

Như trong bộ phim tài liệu ‘Framing Britney Spears’, chúng ta có thể thấy các diễn viên hài, phóng viên và người tiêu dùng đều thích phỉ báng Brit vì ăn mặc hở hang.

Cô bị coi thường và bị miêu tả như một mối nguy hiểm đối với người hâm mộ trẻ tuổi. Ví dụ điển hình nhất, Kendel Ehrlich, cựu đệ nhất phu nhân Maryland đã nói về ngôi sao nhạc pop vào năm 2003: "Thực sự, nếu tôi có cơ hội để bắn Britney Spears, tôi nghĩ tôi sẽ làm".

Công chúng cũng thích cố tình đánh tráo gu thời trang với xu hướng giới tính của Brit. Người dẫn chương trình và nhà báo thường đặt câu hỏi về cuộc sống cá nhân hoặc đưa ra những bình luận không phù hợp về ngoại hình của ngôi sao.

Tất nhiên, dù Brit mặc quần áo thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng không có quyền bàn tán về đời sống của cô. Nhưng một người dẫn chương trình từng hỏi Justin Timberlake - bạn trai cũ của Brit - rằng liệu anh đã qua đêm với cô hay chưa.

Justin Timberlake nói rằng anh đã ngủ với cô, chứng tỏ ngay cả những người từng thân thiết với Brit cũng không quan tâm đến quyền riêng tư của cô.

Vào thời điểm đó, người ta vẫn chưa phân biệt được hành vi quấy rối, phân biệt giới tính và chỉ trích người khác không giống với tự do ngôn luận. Các phương tiện truyền thông không phải là bên duy nhất mắc lỗi.

Nhiều người hâm mộ của Brit thích đọc báo lá cải rồi tham gia vào những cuộc đàm tiếu về ngoại hình, cuộc sống phòng the và sức khỏe tâm thần của cô. Ngay cả những người yêu mến gần cận cũng đồng lõa trong việc lạm dụng Brit.

Brit suy sụp hoàn toàn vì những lời đàm tiếu của thiên hạ. Nhưng sự bắt nạt, chỉ trích đó vẫn chưa bao giờ dừng lại. Gần đây nhất, Billie Eilish - ca sĩ tuổi teen - chỉ dám mặc đồ rộng vì sợ lời bàn tán về ngoại hình. Khi bức ảnh chụp Billie mặc áo ba lỗ được tung ra, mọi người không ngại viết các bình luận quấy rối cô. Nếu công chúng và truyền thông không thay đổi, bi kịch ngôi sao giống như Brit sẽ tiếp tục lặp lại.

Qua bộ phim tài liệu về Brit, mọi người đã có cái nhìn khoan dung hơn với cuộc đời bi kịch của cô. Người ta đã hiểu ra phần nào lời nói tiêu cực của mình có thể hủy hoại cuộc sống của ai đó.

Minh Khuê-CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/britney-spears-bi-xuc-pham-hon-20-nam-vi-gu-thoi-trang-tao-bao-20210220212551256.html