Brexit thất bại: Tổng thống Pháp trút giận lên Anh

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trút giận lên Anh về cuộc khủng hoảng Brexit, khẳng định cuộc bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU) bị thao túng bởi 'sự dối trá và thông tin sai lệch'.

Trong cuộc tấn công gay gắt nhất vào cuộc trưng cầu trưng ý Brexit hồi tháng 6/2016 dẫn đến việc Anh bỏ phiếu rời khỏi mái nhà chung EU, Tổng thống Pháp khẳng định, cuộc bỏ phiếu này "đã bị bên ngoài điều khiển" và bởi chủ nghĩa dân túy.

Theo nhà lãnh đạo pháp, việc Anh rời EU mà không có thỏa thuận sẽ là "điều đáng sợ đối với mọi người", và đặc biệt là đối với chính người Anh bởi họ sẽ là "những nạn nhân đầu tiên".

Thay vào đó, ông Macron nói rằng, ông tin người Anh sẽ yêu cầu thêm thời gian để thương lượng về một thỏa thuận thương mại mới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Macron đã biết được thông tin Thủ tướng Anh Theresa May nhận thất bại lớn về thỏa thuận Brexit khi Quốc hội nước này đã bỏ phiếu bác bỏ vào ngày 15/01.

Ông nói: "Hãy nhìn vào những gì những người bạn Anh của chúng ta đang trải qua. Hạ viện Anh bác bỏ dự thảo thỏa thuận Brexit do chính phủ của nữ Thủ tướng Theresa May trình lên. Cuộc bỏ phiếu dựa trên sự dối trá và thông tin sai lệch. Và các đại diện của người dân hiện không thể thực hiện tiến trình Brexit".

Theo Tổng thống Pháp, "người dân có chủ quyền, thông qua các đại diện của họ" là người có đủ điều kiện tốt nhất để quyết định tương lai quốc gia.

Ông Macron cho rằng, người dân Anh sẽ là "những nạn nhân đầu tiên" nếu họ rút lui mà không đạt thỏa thuận thương mại nào.

"Lựa chọn đầu tiên là họ đi theo hướng không có thỏa thuận nào. Họ khẳng định không có thỏa thuận nào. Điều đó thật đáng sợ với mọi người. Những người thua thiệt đầu tiên ở đây sẽ là người Anh.

Lựa chọn thứ hai, theo tôi, họ nói với chúng tôi đó là những gì họ sẽ làm, theo đó họ sẽ nỗ lực cải thiện những gì chúng tôi có thể nhận được từ người châu Âu và chúng tôi sẽ có một cuộc bỏ phiếu khác".

Sau khi ca ngợi người đứng đầu Hội đồng châu Âu Donald Tusk và nhà đàm phá Brexit của EU Michel Barnier, ông Macron cho biết ông mong muốn rốt cuộc Anh sẽ yêu cầu có thêm thời gian để tái đàm phán về một thỏa thuận. Và đây chính là lựa chọn thứ ba của người Anh.

Cuộc bỏ phiếu về dự thảo thỏa thuận Brexit được Hạ viện Anh tiến hành từ lúc 19h ngày 15/1 theo giờ London.

Với 432 phiếu chống so với 202 phiếu thuận, Hạ viện Anh bác bỏ dự thảo thỏa thuận Brexit do chính phủ của nữ Thủ tướng Theresa May trình lên, đồng thời Công đảng đối lập yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ.

Phát biểu ngay sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu được thông báo, bà May cho biết chính phủ Anh sẽ lắng nghe ý kiến của các nghị sĩ nhưng tỏ ý nuối tiếc vì thỏa thuận đã bị bác bỏ.

Minh Thu (Theo Press TV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/brexit-that-bai-tong-thong-phap-trut-gian-len-anh/20190116024754481