Brexit: Người dân sẽ ủng hộ ở lại EU nếu có cuộc bỏ phiếu thứ 2

Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy người dân Anh sẽ bỏ phiếu cho việc ở lại trong EU nếu cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 được tổ chức, trong bối cảnh mà các vòng đàm phán song phương đang trở nên khó khăn và khả năng không đạt được thỏa thuận nào là rất cao.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cẩn trọng khi cho biết không có dấu hiệu gì về việc lượng người ủng hộ ở lại EU gia tăng.

"Kết quả cuối cùng, nếu được tổ chức, phụ thuộc rất nhiều vào những người không bỏ phiếu trong 2 năm trước. Những người này đang nghiêng về việc ở lại hơn, nhưng thuyết phục họ ra bỏ phiếu cũng là một thử thách lớn", ông John Curtice của viện nghiên cứu Anh cho hay.

Cả London và Brussels đang cố gắng đạt được một thỏa thuận trong thời gian sớm nhất, nhưng kế hoạch Chequers mà Thủ tướng Anh Theresa May đưa ra lại bị cả hai phía chỉ trích. Bà cũng từng tuyên bố rằng các bên cần nhượng bộ, và bà đang làm hết sức để giúp nước Anh đạt được một thỏa thuận tốt.

"Chúng ta thà không có thỏa thuận còn hơn một thỏa thuận tồi", bà May nói hồi đầu tuần, làm dấy lên những làn sóng lo ngại về việc đàm phán Brexit sẽ đổ vỡ và Anh sẽ rời EU vào tháng 3 năm sau mà không hề có thỏa thuận nào.

Bà May cũng gạt bỏ đi ý kiến về việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ 2, cũng như một cuộc tổng tuyển cử vào thời điểm này.

Phía đảng Lao động cũng kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ 2, và họ tuyên bố sẽ ủng hộ việc ở lại trong EU.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/brexit-nguoi-dan-se-ung-ho-o-lai-eu-neu-co-cuoc-bo-phieu-thu-2-45607