Brexit: Hàng loạt quan chức cấp cao Anh từ chức phản đối bà May

Ngày 15/11, Thủ tướng Anh Theresa May đã hứng chịu một đòn giáng mạnh khi Bộ trưởng Brexit Dominic Raab cùng loạt quan chức cấp cao tuyên bố từ chức.

Trong đơn từ chức được chia sẻ trên trang Twitter, ông Dominic Raab nêu rõ: "Tôi không thể làm hòa hợp các điều khoản trong thỏa thuận dự kiến (giữa Anh và EU) với những cam kết mà chúng tôi đã hứa hẹn với đất nước".

Ông cũng tuyên bố phản đối "thỏa thuận 'chốt chặn' vĩnh viễn" nhằm đảm bảo đường biên giới Ireland không bị kiểm soát, cho rằng thỏa thuận này sẽ khiến Liên minh châu Âu (EU) nắm giữ "quyền phủ quyết với chính khả năng tồn tại của chúng ta".

Trước đó, ông Shailesh Vara, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách Bắc Ireland đã tuyên bố rút khỏi Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May, động thái cho thấy rõ những thách thức mà bà May phải đối mặt để giành được sự ủng hộ của Quốc hội đối với dự thảo thỏa thuận Brexit.

Bộ trưởng Brexit Dominic Raab cùng loạt quan chức cấp cao tuyên bố từ chức.

Tiếp đó, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí của Anh Esther McVey đã tuyên bố từ chức. Trong đơn từ chức gửi Thủ tướng May, bà Esther McVey nêu rõ: "Thỏa thuận mà bà (May) đưa ra Nội các ngày hôm qua không tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý (về Brexit)".

Thứ trưởng phụ trách Brexit Suella Braverman và đã trở thành quan chức thứ 3 trong chính phủ Anh từ chức nhằm phản đối một dự thảo thỏa thuận Brexit giữa nước này với EU).

Trong bức thư gửi tới Thủ tướng Anh Theresa May, bà Braverman cho rằng, "những nhượng bộ" được đưa ra với Brussels trong thỏa thuận khung "không tôn trọng ý nguyện của người dân".

Cùng ngày, Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Anne-Marie Trevelyan cũng từ chức để phản đối thỏa thuận dự thảo trên.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/brexit-hang-loat-quan-chuc-cap-cao-anh-tu-chuc-phan-doi-ba-may-81673.html