Brexit đi vào ngõ cụt, dân Anh muốn bỏ phiếu lần hai để ở lại châu Âu

Ngày 20/10, hàng trăm nghìn người ủng hộ Liên minh châu Âu đã tuần hành xuyên qua London trong một cuộc biểu tình được xem là lớn nhất từ trước đến nay để đòi chính phủ Anh tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai về các điều khoản của việc Anh rút khỏi EU, hay còn gọi là Brexit.

Hàng trăm nghìn người tuần hành ở London chống Brexit, ngày 20/10

Chỉ chưa đầy 6 tháng nữa là đến ngày Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, vậy mà cả hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận chung, hậu Brexit, sau thượng đỉnh đầy trắc trở ngày 17/10/2018.

Đường biên giới giữa vùng Bắc Ailen (thuộc Anh) với Cộng hòa Ailen hoặc một liên minh hải quan tạm thời vẫn là trở ngại chính. Do không muốn mất liên minh của đảng DUP, một đảng nhỏ Bắc Ailen, Thủ tướng Anh Theresa May từ chối lập “lưới an ninh” tạm thời do phía EU đề xuất.

Theo báo Le Monde của Pháp, người dân nước Anh sống dọc đường biên lo ngại tình trạng bất ổn trở lại. Họ có lý vì theo Le Monde, chỉ còn chưa đầy 6 tháng, lo ngại về các cuộc đàm phán gặp thất bại vẫn rất rõ nét.

Truyền thông Đức cho biết, Berlin chuẩn bị tinh thần cho vụ "ly dị" với Anh không đạt được thỏa thuận. Liên hiệp các doanh nghiệp ngành thương mại Đức cho biết kịch bản này sẽ tiêu tốn vài tỉ euro cho các doanh nghiệp nước này.

Giữa bối cảnh Brexit không có lối thoát như hiện nay, ngày 20/10/2018, hơn 500.000 người biểu tình tại London chống Brexit và đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ nhì.

Ngay cả những người từng ủng hộ Brexit trước đây, nay cũng đã đổi ý và họ đã xuống đường như trường hợp của Matthew Mitchson. Ông nói: "Năm nay tôi 58 tuổi, tôi luôn sống tại London, tôi từng bỏ phiếu ủng hộ Brexit bởi vì không hài lòng với chính sách của Bruxelles. Thế nhưng tôi cũng hoàn toàn không hài lòng về cách mà London đàm phán về thủ tục "ly dị" với châu Âu. Tôi đặc biệt ủng hộ quyền tự do đi lại và khi bỏ phiếu ủng hộ Brexit, tôi đã không nghĩ rằng quyền này bị xâm phạm. Do vậy giờ đây tôi muốn có một cơ hội thứ nhì. Lần này thì tôi sẽ bỏ phiếu chống Brexit".

Một lần nữa công luận Anh đã ngạc nhiên vì lãnh đạo Công đảng, ông Jeremy Corbyn vắng mặt trong cuộc biểu tình rầm rộ này, cho dù là đã có nhiều nhân vật đại diện cho đảng này, chẳng hạn như đô trưởng London Sadiq Khan hay nhiều vị dân biểu như là ông Owen Smith, đã dẫn đầu cuộc tuần hành. Ông Owen Smith từng là một đối thủ của Corbyn.

Đoàn người biểu tình vẫn hy vọng Anh sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác về Brexit. Một người tuần hành giải thích: "Một trong những lý do vì sao nước Anh có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ nhì về Brexit, là bởi vì đảng Bảo thủ đã biến Brexit thành một thứ hổ lốn”.

James McGrory, một trong những người tổ chức cuộc diễu hành cho biết cử tri nên được có cơ hội thay đổi suy nghĩ của họ vì quyết định này sẽ tác động đến cuộc sống của họ qua nhiều thế hệ.

H.Phan

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/brexit-di-vao-ngo-cut-dan-anh-muon-bo-phieu-lan-hai-de-o-lai-chau-au-518719.html