Brexit: Các doanh nghiệp kêu gọi 1 cuộc bỏ phiếu thứ hai

Hơn 70 nhà lãnh đạo các tập đoàn đã ký vào 1 lá đơn kêu gọi 1 cuộc bỏ phiếu thứ hai đối với Brexit,

Ảnh: GI

CEO của Waterstones Justin King là 1 trong những người nói rằng "một Brexit cứng" sẽ hủy hoại nền kinh tế Anh.

Một nguồn tin của phố Downing cho biết Thủ tướng Anh khẳng định sẽ không có một cuộc trưng cầu dân ý nào nữa về vấn đề này.

Lá thư của chủ các doanh nghiệp nhằm mục đích yêu cầu chính phủ cho phép biểu quyết về việc có chấp nhận hay không thỏa thuận mà Anh đạt được với EU.

Richard Reed, đồng sáng lập của hãng Innocent Drinks, Lord Myners, cựu Chủ tịch của Marks and Spencer và Martha Lane Fox, người sáng lập nên Lastminute.com đã ký vào lá thư này.

Lá thư này viết: "Các doanh nghiệp đã được hứa rằng, nếu chính phủ đồng ý rời EU, sẽ không có thay đổi gì trong việc giao thương với EU và quan hệ tương lai với các nước sẽ được đảm bảo".

"Mặc cho những nỗ lực của Thủ tướng, những thỏa thuận đang được đàm phán không hề đạt được kỳ vọng đã đề ra. Chính điều này đã khiến cho các khoản đầu tư tại Anh suy giảm mạnh trong 2 năm vừa rồi".

"Chúng tôi tin tưởng lựa chọn tốt nhất hiện tại là trao quyền quyết định cho người dân", lá thư kết luận.

Hoàng Việt (Theo BBC)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/brexit-cac-doanh-nghiep-keu-goi-1-cuoc-bo-phieu-thu-hai-48089