Brexit: Anh nói tình cảnh hết sức nghiêm trọng, EU phàn nàn khó thu hẹp bất đồng

Ngày 17/12, Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, cuộc đàm phán thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đang ở trong tình cảnh hết sức nghiêm trọng và sẽ không có thỏa thuận nào đạt được trừ khi EU về cơ bản thay đổi lập trường của mình.

Cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit giữa Anh và EU đang ở trong tình cảnh hết sức nghiêm trọng. (Nguồn: Swlondoner)

Cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit giữa Anh và EU đang ở trong tình cảnh hết sức nghiêm trọng. (Nguồn: Swlondoner)

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Johnson cho biết: "Thời gian còn rất ít và hiện nhiều khả năng sẽ không đạt được thỏa thuận, trừ khi EU về cơ bản thay đổi lập trường của mình".

"Thủ tướng nhắc lại rằng còn rất ít thời gian. Ông nói rằng, nếu không đạt được thỏa thuận nào, Anh và EU sẽ tách rời như những người bạn và Anh sẽ giao thương với EU dựa trên những điều khoản mang hơi hướng Australia", Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ.

Trong khi đó, bà von der Leyen cho biết, đã có "tiến triển đáng kể" trong đàm phán thương mại giữa bai bên.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Twitter, bà Ursula von der Leyen cũng nêu rõ: "Vẫn còn những bất đồng lớn cần giải quyết, đặc biệt là trong vấn đề đánh bắt cá. Thu hẹp bất đồng về vấn đề này sẽ vô cùng khó khăn".

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, các cuộc đàm phán thương mại sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 18/12.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/brexit-anh-noi-tinh-canh-het-suc-nghiem-trong-eu-phan-nan-kho-thu-hep-bat-dong-131791.html