Brazil vượt mốc 400.000 người chết vì COVID-19

Brazil trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ vượt qua cột mốc chết chóc: 400.000 người thiệt mạng do COVID-19.

Bộ Y tế Brazil cho biết, nước này ghi nhận thêm 3.001 người chết do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết kể từ khi đại dịch bùng phát lên 401.186.

Brazil cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ chết do COVID-19 cao nhất, với 189 người chết trên 100.000 dân. Đây là tỷ lệ lớn nhất ở châu Mỹ và đứng thứ 14 trên toàn thế giới.

Brazil đứng thứ 3 thế giới về số người mắc COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Brazil đứng thứ 3 thế giới về số người mắc COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Sự gia tăng mạnh của các ca nhiễm nCoV trong năm nay đã đẩy bệnh viện đến bờ vực sụp đổ ở nhiều khu vực. Dù số người chết do COVID-19 ở Brazil đã giảm nhẹ, song số người chết hàng ngày vẫn ở mức cao - trung bình là 2.526 người trong tuần qua, chỉ sau Ấn Độ.

Hồi đầu tháng 4, Brazil đã nới lỏng các hạn chế do số ca mắc bệnh giảm. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cảnh báo, việc nới lỏng này sẽ khiến tỷ lệ người chết tăng cao trong nhiều tháng tới khi chiến dịch tiêm chủng diễn ra chậm chạp.

Quốc gia này vẫn đang phải vật lộn để triển khai chiến dịch tiêm chủng cho toàn dân. Theo AP, đến nay, chưa đến 6% dân Brazil được tiêm vaccine COVID-19. Hiện dân số nước này là 212 triệu người.

Đến nay, Brazil vẫn là ổ dịch lớn thứ ba thế giới với 14.590.678 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Kông Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/brazil-vuot-moc-400-000-nguoi-chet-vi-covid-19-ar609512.html