Brazil vượt Italy về số ca mắc COVID-19

Với 233.142 người nhiễm virus corona chủng mới, Brazil vượt qua Italy về số bệnh nhân COVID-19 và trở thành điểm nóng toàn cầu.

Bộ Y tế Brazil hôm 17/5 cho biết nước này ghi nhận 14.919 trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng ổng số ca nhiễm lên 233.142, vượt qua con số 224.760 người của Italy.

Có thêm 816 trường hợp thiệt mạng ở nước này trong 24 giờ qua, đưa tổng số người chết do COVID-19 lên 15.662.

Brazil hiện là quốc gia Mỹ Latinh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, đang nhanh chóng trở thành điểm nóng toàn cầu về COVID-19.

Brazil vượt Italy về ca mắc COVID-19 với 233.142 trường hợp. (Ảnh: AP)

Brazil vượt Italy về ca mắc COVID-19 với 233.142 trường hợp. (Ảnh: AP)

Các chuyên gia cho rằng, Brazil chưa xét nghiệm đầy đủ nên số ca nhiễmtrên thực tế có thể cao hơn nhiều lần so với công bố.

Mặc dù số ca mắc và chết do COVID-19 tăng mạnh hằng ngày, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn liên tục hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch, coi virus corona chủng mới là "cúm thông thường”.

Ông cũng tiếp tục chỉ trích các biện pháp hạn chế do thống đốc một số bang thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của dịch, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp mở cửa trở lại.

"Thất nghiệp, đói khát và khốn khổ sẽ là tương lai của những người ủng hộ sự cách ly hoàn toàn", Tổng thống Jair Bolsonaro viết trên Twitter 1 ngày sau khi Bộ trưởng Y tế Nelson Teich từ chức.

Ông Nelson Teich từ bỏ chức vụ ngày 15/5 sau chưa đầy một tháng tại nhiệm, do những bất đồng với Chính phủ về cách xử lý dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ.

Đến nay, Brazil mới chỉ làm khoảng 338.000 xét nghiệm nCoV, trong khi các nước châu Âu như Italy và Tây Ban Nha làm khoảng 1,9 triệu xét nghiệm.

Kông Anh (Nguồn: DW)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/brazil-vuot-italy-ve-so-ca-mac-covid-19-ar546493.html