Brazil với ám ảnh chấn thương

Không được đánh giá cao như đội khách Brazil nhưng tuyển Áo quyết tâm lập lại kỳ tích ở trận giao hữu trên sân Ernst-Happel tại Vienna lúc 21 giờ ngày 10-6 (K+PM). Cách đây ít ngày, họ thắng sốc đương kim vô địch thế giới Đức trong ngày trở lại của thủ môn lừng danh Neuer.

Việc phải ngồi nhà xem World Cup qua truyền hình chính là nỗi thất vọng lớn nhất của tuyển Áo - một trong những đội bóng thi đấu khá ấn tượng tại châu Âu vài năm trở lại đây. Không thành công ở vòng loại World Cup 2018, Áo mạnh tay tái cấu trúc lực lượng dưới sự dẫn dắt của HLV Franco Foda. Bảy lần gần nhất ra sân toàn thắng, trong đó việc đánh bại những tên tuổi lẫy lừng như Serbia, Uruguay, chủ nhà World Cup Nga hay đương kim vô địch thế giới Đức là minh chứng cho thấy Áo đã sẵn sàng trở lại đấu trường đỉnh cao.

Brazil đang rất tự tin dưới thời HLV Tite khi thắng 16/20 trận. Ảnh: REUTERS

Với lợi thế sân bãi và khán giả nhà, Áo đặt tham vọng tìm kiếm chiến thắng đầu tay trước Brazil sau 3 lần chạm trán toàn thua trong quá khứ. Mục tiêu này không phải nằm ngoài tầm với của đội chủ nhà khi tuyển vàng - xanh vừa hoàn tất chạy đà vừa phải giữ chân trước khi bước vào cúp thế giới, đặc biệt là Neymar. Ngôi sao đắt giá nhất thế giới đã phải rời xa sân cỏ gần 4 tháng vì chấn thương. Anh vừa có màn tái xuất ấn tượng trước Croatia cách đây vài ngày, giúp Brazil trở nên lợi hại hơn.

Sự trở lại chưa thật trọn vẹn của Neymar (vào sân từ ghế dự bị) cùng với việc tiền vệ Fred phải rời sân bằng cáng trong một buổi tập mới đây, Brazil như quay lại với nỗi ám ảnh chấn thương… Do vậy, không chắc Brazil sẽ chia tay thành Vienna với một chiến thắng.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/brazil-voi-am-anh-chan-thuong-20180609225738997.htm