Brazil triển khai binh lính tới biên giới để quản lý dòng người di cư

Chính phủ nước này đã triển khai thêm 60 binh lính tới bang Roraima, miền Bắc nước này thuộc vùng biên giới giáp với Venezuela để ngăn chặn các vụ việc do dòng người di cư Venezuela gây ra.

Khu vực biên giới Brazil-Venezuela ở Pacaraima, bang Roraima, Brazil. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews dẫn nguồn Bộ An ninh công cộng Brazil ngày 21/8 cho biết Chính phủ Brazil đã triển khai thêm 60 lính tới bang Roraima nằm giáp với Venezuela, để ngăn chặn các vụ việc do dòng gây ra. Hôm 20/8, một nhóm khác gồm 60 binh sỹ cũng đã tới bang này.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho hay: "Ngoài 60 lính của các lực lượng vũ trang đã đến khu đô thị Pacaraima ở Roraima, 60 lính khác cũng đã được cử tới thủ phủ Boa Vista (của bang Roraima) trong ngày 21/8 để hỗ trợ cảnh sát liên bang trên biên giới với Venezuela."

Dự kiến, nhóm binh lính này sẽ tới Roraima trong vài giờ nữa.

Tổng cộng có 151 quân nhân từ các lực lượng vũ trang của Brazil sẽ được triển khai tại khu vực biên giới này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/brazil-trien-khai-binh-linh-toi-bien-gioi-de-quan-ly-dong-nguoi-di-cu/520419.vnp