Brazil tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam

Ngày 17/5, Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil, ông Halmiton Mourao đã tiếp Đại sứ Việt Nam Phạm Thị Kim Hoa đến chào xã giao và làm việc.

Đại sứ Việt Nam tại Braxin Phạm Thị Kim Hoa chào xã giao và làm việc với Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Braxin, ông Halmiton Mourao, chiều 17/5/2021 (giờ địa phương). Ảnh:TTXVN phát

Đại sứ Việt Nam tại Braxin Phạm Thị Kim Hoa chào xã giao và làm việc với Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Braxin, ông Halmiton Mourao, chiều 17/5/2021 (giờ địa phương). Ảnh:TTXVN phát

Trong buổi tiếp Đại sứ, Phó Tổng thống Halmiton Mourao nhận xét Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, có vị trí địa chiến lược quan trọng và nằm trong tuyến hàng hải thiết yếu phục vụ giao thương với các quốc gia. Ông khẳng định Brazil coi Việt Nam là đối tác quan trọng. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 8/5/1989, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực và còn nhiều tiềm năng hợp tác hơn nữa trong nhiều lĩnh vực trên cơ sơ khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện.

Phó Tổng thống Brazil chúc mừng và đánh giá tích cực về các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19 của Việt Nam, ghi nhận hoạt động hỗ trợ đồ bảo hộ y tế của Việt Nam đối với các cơ quan của Brazil như Hạ viện, Bộ Ngoại giao. Phó Tổng thống khẳng định hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời cho biết Chính phủ Brazil sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, cũng như hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò, vị thế quan trọng của Brazil trên trường quốc tế và mong muốn tiếp tục tăng cường khuôn khổ quan hệ “Đối tác toàn diện” giữa hai nước. Vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực thông qua trao đổi đoàn các cấp, Đại sứ đề nghị hai nước thời gian tới tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề nghị hai nước tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác như Tham khảo Chính trị giữa hai bộ ngoại giao và Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Brazil tại Việt Nam, là các kênh quan trọng để hai bên rà soát và thúc đẩy tăng cường quan hệ song phương.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam–Brazil thời gian qua tiếp tục tăng trưởng tích cực; năm 2020 đạt 4,6 tỷ USD, tăng 2,3% so với 2019, Brazil tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Đại sứ cũng nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế năng động với gần 100 triệu dân và là thành viên của nhiều hiệp định tự do thương mại khu vực. Việt Nam hoan nghênh các dự án đầu tư của Brazil tại Việt Nam, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi thông tin về thị trường của nhau nhằm thúc đẩy đầu tư song phương. Khẳng định thương mại nông sản là lĩnh vực hợp tác nổi trội giữa Việt Nam và Brazil, hai bên vừa qua đã đàm phán thành công gói 4 sản phẩm nông nghiệp gồm mở cửa cho dưa vàng và bò sống của Brazil vào Việt Nam; mở cửa cho tôm và gỡ bỏ một số rào cản với cá tra của Việt Nam vào Brazil.

Đại sứ đề nghị hai bên thời gian tới tiếp tục trao đổi thúc đẩy đàm phán các gói sản phẩm nông/thủy sản khác, góp phần đưa các mặt hàng của hai nước tiếp cận thị trường lẫn nhau trên cơ sở hai bên cùng có lợi, cân bằng cán cân thương mại. Theo Đại sứ, hai bên nên tiếp tục phối hợp thúc đẩy hoàn tất đàm phán các văn kiện hợp tác song phương như Hiệp định khung về Hợp tác kỹ thuật, Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Quốc phòng, Hiệp định hợp tác giáo dục cấp chính phủ, góp phần mở rộng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/brazil-tiep-tuc-hop-tac-chat-che-de-thuc-day-quan-he-song-phuong-voi-viet-nam-20210519091357403.htm