Brazil thắng chật vật, bộ tứ huyền ảo chưa xuất hiện

Đã không có bất ngờ trong cuộc chạm trán ở Saint Petersburg giữa Brazil và Costa Rica. Neymar và các đồng đội có chiến thắng 2-0 trước đối thủ đến từ vùng Trung Mỹ.

Highlights Brazil 2-0 Costa Rica: Coutinho, Neymar ghi bàn phút bù giờ Nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của các cầu thủ Brazil được đền đáp bằng 2 bàn thắng ở phút bù giờ. Neymar cuối cùng cũng ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup năm nay.

Tỷ số 2-0 không phản ánh được việc tuyển Brazil phải vất vả thế nào mới tìm được mảnh lưới của Costa Rica khi phải tới phút thứ 91, khi mọi người đã nghĩ về trận hòa thứ 2 của Brazil, Coutinho mới chớp thời cơ ghi được bàn thắng đầu tiên. Tới phút thứ 95, Neymar tận dụng đường chuyền từ Doulas Costa để ghi bàn thắng còn lại.

Với thế mạnh vượt trội so với đối thủ, Brazil chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng trên sân (67%), với 23 đợt tấn công nhưng hàng tiền đạo của họ rất vất vả mới tìm được cơ hội phá vỡ thế bế tắc.

Với lợi thế áp đảo, hàng tiền vệ và hậu vệ của Brazil thường xuyên dâng sát lên vạch giữa sân để gây sức ép với đối thủ.

Neymar ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng ở phút thứ 95. Ảnh: Reuters.

Các đợt tấn công của Costa Rica thường thưa thớt hoặc nhanh chóng bị chốt chặn Casemiro, và hai hậu vệ Thiago Silva và Miranda dễ dàng hóa giải.

Dù có chiến thắng sau trận hòa đáng thất vọng trước Thụy Sĩ, sự kỳ vọng vào màn tỏa sáng của bộ tứ Neymar – Jesus de Silva – Coutinho - Willian đã không diễn ra. Sự kết nối trên hàng công của Brazil hoàn toàn thiếu vắng trong trận đấu này.

Các đợt tấn công của Brazil thường là những đường chuyền dọc biên trái để Neymar thoát xuống. Sự kết nối từ hàng tiền vệ với Coutinho hay hai tiền đạo phía trên không được triển khai hiệu quả. Coutinho hầu như đứng quá xa so với hai tiền vệ trung tâm và ít khi có các pha phối hợp với tuyến giữa.

Neymar ăn mừng sau khi ghi bàn thắng ấn định tỉ số cho Brazil. Ảnh: Reuters.

Đầu hiệp 2, khi Douglas Costa vào thay vị trí của Willian, các đợt lên bóng từ Costa có phần sống động hơn dù vị trí cánh phải không hoàn toàn quen thuộc với tiền vệ của Juventus.

VAR đóng vai trò quan trọng trong trận sau khi trọng tài đã thay đổi quyết định, từ chối trao cú sút phạt penalty cho tuyển Brazil sau khi coi lại video.

Khi các điệu vũ samba ở trên sân chưa hoàn toàn được thể hiện thì trên khán đài của sân Saint Petersburg, mọi thứ đã diễn ra sôi động hơn rất nhiều với những điệu nhảy, hò reo cùng các vũ khúc Latin được các cổ động viên Brazil trong trang phục sặc sỡ thể hiện. Chốc chốc lại có những cuộc “đối đầu âm thanh” giữa cổ động viên của Brazil với Costa Rica.

Khi các cầu thủ Costa Rica liên tục câu giờ vào những phút cuối cùng, cổ động viên hai đội thường xuyên trêu tức, và thậm chí có lúc đã ném bia vào người nhau (phóng viên của Zing.vn hứng trọn một cốc bia từ phía cổ động viên Brazil ném). Căng thẳng sau đó đã dịu lại khi lực lượng an ninh xông vào can thiệp.

HLV Tite trước trận đã rất bảo vệ tiền đạo Neymar của mình và nói ông sẽ không bao giờ hạn chế lối đá cá nhân mà sẽ để cầu thủ đắt giá nhất thế giới tiếp tục được trình diễn.

Ông cũng không thay đổi đội hình của mình, cho rằng ông đã có đội hình lý tưởng dù ông có những điều chỉnh nhỏ cho lối chơi của mình.

Phát biểu sau trận đấu, Coutinho, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nói: “Chúng tôi đã quyết tâm thắng ngay từ phút đầu tiên và phải đợi đến phút cuối mới có bàn thắng”.

“Đó là đội có chất lượng, họ phòng ngự rất tốt với hàng tiền vệ chất lượng cao”.

HLV trưởng của Costa Rica Oscar Ramirez giải thích chiến thuật của đội cho trận này là “kiểm soát đối thủ”.

“Hiệp 1 chúng tôi kiểm soát được bóng, có cơ hội được. Chúng tôi hiểu Brazil có sức mạnh thế nào và đã tối thiểu hóa được sức mạnh của họ”, ông nói. “Hiệp 2 khi Brazil thay đổi chiến thuật thì mọi thứ khó khăn hơn cho chúng tôi nhiều. Các cầu thủ của chúng tôi đã rất cố phòng thủ và cố tấn công khi có cơ hội”.

Khi bị hỏi về việc dùng chiến thuật tương tự trận trước, ông cho rằng có rất ít lựa chọn để đối phó với đối thủ mạnh như Brazil nhất là khi nhìn vào lực lượng mà họ có.

Selecao đang có một đội hình đồng đều: hàng công mạnh, hàng tiền vệ đa dạng, hậu vệ vững chắc và thủ môn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Sau trận thắng, Brazil tạm vươn lên đứng đầu bảng với 4 điểm trước khi Serbia (3 điểm) có trận đấu tiếp theo với Thụy Sĩ.

Ở lượt trận cuối Brazil sẽ gặp đối thủ nặng ký Serbia, đội đã có lối chơi mạch lạc và áp đảo trước đối thủ Costa Rica ở lượt đấu trước.

Thanh Tuấn (từ Saint Petersburg)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/brazil-thang-chat-vat-bo-tu-huyen-ao-chua-xuat-hien-post853853.html