Brazil tăng vọt số ca nhiễm COVID-19

Ngày 16/6, Brazil ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt lên gần 40.000, cụ thể ghi nhận thêm 37.242 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 928.798; Trong đó, số ca tử vong tăng thêm 1.338 lên 45.456.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h hôm nay (17/6), thế giới ghi nhận 8.248.070 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có 445.140 người tử vong và 4.298.494 bệnh nhân bình phục.

Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, trong 24h qua, có thêm 24.355 người nhiễm, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên 2.207.305, 119.111 ca tử vong và 898.791 ca bình phục.

Ngày 16/6, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) cảnh báo châu Mỹ đang nhanh chóng tiến sát mốc 4 triệu người nhiễm SARS-CoV-2. Khu vực Mỹ Latinh đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,7 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 81.400 người tử vong.

 Người dân Brazil đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19. Nguồn: AP

Người dân Brazil đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19. Nguồn: AP

Số ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ tăng kỷ lục, với 2.006 trường hợp, là Quốc gia có số người tử vong trong 24h qua cao nhất thế giới. Trong 24h qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 11.135 người nhiễm COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 354.161, trong đó có 187.552 người đã bình phục.

Tại Trung Quốc, trong ngày 16/6, ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19 mới. Cho đến nay, số ca nhiễm trong đợt bùng phát mới này đã lên tới hơn 100 người.

Ngày 16/6, Ai Cập đã ghi nhận thêm 1.567 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 47.856 người, trong đó có 1.766 ca tử vong, tăng thêm 94 trường hợp; Có thêm 401 ca bình phục và được phép xuất viện, nâng tổng số trường hợp được điều trị thành công lên 12.730 người.

Sáng nay (17/6), theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã phát hiện ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay của Hãng Hàng không Bamboo Airways.

CA BỆNH 335 (BN335): Bệnh nhân nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sống và làm việc tại Kuwait 2 năm.

Ngày 16/6 bệnh nhân từ Kuwait (quá cảnh Quatar) về sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay H9092 của Hãng Hàng không Bamboo Airways, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 16/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Như vậy, tính đến 6h ngày 17/6, Việt Nam có tổng cộng 195 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, không có nguy cơ lây ra cộng đồng, đồng thời ghi nhận 62 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Lưu Ly

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/brazil-tang-vot-so-ca-nhiem-covid-19-89909.html