Brazil sẽ thử nghiệm hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt

Cảnh sát bang Rio de Janeiro của Brazil ngày 21/1 cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt trong dịp diễn ra Lễ hội hóa trang Carnival tại bang này vào tháng 3 năm nay.

Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát của bang trên, ông Rogerio Figueiredo, hệ thống camera trên sẽ nhận dạng đồng thời cả khuôn mặt và các biển số xe ô tô, và sẽ hoạt động tại điểm nóng du lịch Copacabana của bang Rio de Janeiro vào đầu tháng 3 tới, thời điểm bắt đầu diễn ra Lễ hội hóa trang Carnival của năm nay. Theo đó, khi nhận dạng được một đối tượng đang có lệnh bắt giữ hoặc một chiếc ô tô bị đánh cắp đi qua khu vực này, hệ thống trên sẽ tự báo động cho lực lượng cảnh sát ở vị trị gần nhất.

Thành phố Rio de Janeiro từ lâu đã bị quấy rối bởi nạn tội phạm trên các đường phố và là nơi thường xảy ra các vụ đụng độ giữa cảnh sát và các băng nhóm buôn bán ma túy. Năm ngoái, Lễ hội hóa trang Carnival tại đây đã bị ảnh hưởng nặng nề do xảy ra nhiều vụ phạm tội tại các điểm du lịch, đặc biệt là gần các bãi biển Copacabana và Ipanema.

Ngay sau lễ hội này, cựu Tổng thống Brazil Michel Temer đã ký một sắc lệnh gây tranh cãi cho phép quân đội kiểm soát các lực lượng an ninh của thành phố trên cho tới hết năm 2018. Dưới thời tân Tổng thống Jair Bolsonaro và tân Thống đốc bang Rio de Janeiro Wilson Witzel, các biện pháp an ninh tại thành phố Rio de Janeiro đã được thắt chặt hơn với việc sử dụng lực lượng cảnh sát bắn tỉa để tiêu diệt những đối tượng bị tình nghi là tội phạm và hiện chính quyền bang trên đang tìm cách mua các máy bay không người lái của Israel có khả năng tiêu diệt những đối tượng bị tình nghi là thành viên của các băng nhóm buôn bán ma túy.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/brazil-se-thu-nghiem-he-thong-camera-nhan-dang-khuon-mat-20190122122440707.htm