Brazil sẽ chuyển ĐSQ tại Israel về Jerusalem, để ngỏ khả năng hợp tác quân sự với Mỹ

Ngày 3/1, Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro khẳng định quyết tâm của Chính phủ nước này chuyển Đại sứ quán (ĐSQ) tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem như cam kết trong chiến dịch tranh cử.

Trả lời kênh truyền hình SBT, ông Bolsonaro cho biết, có thể một số nước Arab cực đoan sẽ có những động thái trừng phạt, hy vọng là chỉ trong lĩnh vực kinh tế, nhằm vào Brazil, song Chính phủ nước này sẽ bỏ lỡ cơ hội thừa nhận quyền của Israel được quyết định đâu là thủ đô của họ.

Theo ông Bolsonaro, phần lớn các nước Arab có mối quan hệ đồng minh với Mỹ và vấn đề Palestine đang tạo ra sự “bão hòa” đối với nhiều nước ở khu vực này.

Nhà lãnh đạo Brazil cho rằng việc thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là câu trả lời cho sự mong đợi của người dân bởi sự ủng hộ rất lớn của những người theo đạo Tin lành ở Brazil.

Về quan hệ với Mỹ, Tổng thống Bolsonaro không loại trừ việc đất nước của ông có thể ký kết những thỏa thuận hợp tác quân sự với nước này.

Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. (Nguồn: AFP)

Tân Tổng thống Brazil nhấn mạnh: "Tôi tiếp cận Mỹ từ quan điểm kinh tế. Nhưng đó cũng có thể là quan điểm quân sự. Chúng tôi có thể đạt được một số thỏa thuận về vấn đề này".

Khi được hỏi về khả năng thành lập một căn cứ Mỹ tại Brazil, ông Bolsonaro cho biết "ai cũng biết liệu vấn đề này có cần thảo luận hay không".

Ông Bolsonaro cho rằng với những gì đang diễn ra trên thế giới thì việc Brazil thảo luận với Mỹ về vấn đề thiết lập căn cứ quân sự là hoàn toàn có thể xảy ra mặc dù sự hiện diện này có thể chỉ mang tính hình thức bởi vì sức mạnh quân sự của các nước như Mỹ, Trung Quốc hay Nga đã vươn tầm ra thế giới mà không cần phụ thuộc vào bất cứ căn cứ quân sự nào.

Nhà lãnh đạo Brazil cũng bày tỏ lo ngại về cuộc tập trận quân sự mới đây giữa Venezuela và Nga trên lãnh thổ quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời khẳng định Brasilia biết rõ mục đích của Caracas khi tổ chức cuộc tập trận này.

Tân Tổng thống Bolsonaro nhấn mạnh, chính quyền mới của nước này đang thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn với Mỹ chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế, song hai bên cũng quan tâm mở rộng trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng để đấu tranh chống lại những “chế độ độc tài”.

Ông Bolsonaro cho rằng Brazil cần phải lấy lại vị thế cường quốc quân sự tại Mỹ Latin sau khi các lực lượng vũ trang nước này đã bị “bỏ rơi” trong những thập kỷ gần đây vì những lý do chính trị.

Tổng thống Brazil còn tranh luận rằng Brasilia không muốn trở thành một siêu cường quốc Nam Mỹ, song vẫn nên có một ưu thế so với các quốc gia trong khu vực.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/brazil-se-chuyen-dsq-tai-israel-ve-jerusalem-de-ngo-kha-nang-hop-tac-quan-su-voi-my-84824.html