Brazil rút nhân viên ngoại giao khỏi Venezuela

Chính phủ Brazil đã bắt đầu rút nhân viên ngoại giao của mình tại Venezuela về nước. Đây được coi là một động thái hạ thấp quan hệ giữa hai nước.

Công báo của Brazil cho biết chính phủ nước này đã rút 5 cán bộ ngoại giao và 11 nhân viên của lãnh sự quán nước này tại Thủ đô Caracas của Venezuela. Các nhân viên ngoại giao bao gồm Tổng lãnh sự Elza de Castro và hai tham tán ở sứ quán Brazil.

Chính phủ Brazil cũng đang từ chối gia hạn cho các đặc phái viên của Tổng thống Nicolas Maduro, người không được Brazil và khoảng 50 quốc gia khác công nhận là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Đại sứ quán Brazil tại Venezuela. (Ảnh: The Rio Times)

Đại sứ quán Brazil tại Venezuela. (Ảnh: The Rio Times)

Brazil hiện có khoảng 10.000 công dân đang sinh sống ở Venezuela trong khi hơn nửa triệu người dân Venezuela đã di cư sang Brazil và nhiều nước Nam Mỹ khác để tránh cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trong nước./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/brazil-rut-nhan-vien-ngoai-giao-khoi-venezuela-1018328.vov