Brazil nhận tiêm kích Gripen E đầu tiên

Chiếc tiêm kích Saab Gripen E đầu tiên dành cho Brazil đã đến nước này vào ngày 20 tháng 9, sau khi khởi hành từ Norrköping, Thụy Điển.

Như Tạp chí quốc phòng Janes đã đưa tin trước đó, chiếc Gripen E đầu tiên này là một máy bay thử nghiệm thiết bị (FTI) với số hiệu FAB4100, nó đã trải qua các bài kiểm tra ở Thụy Điển từ tháng 8 năm 2019.

Hiện tại ở Brazil, tiêm kích FAB4100 sẽ được đánh giá thêm tại Trung tâm thử nghiệm bay Gripen (GFTC) ở Gavĩao Peixoto, São Paulo, trước khi chính thức được trình làng tại sự kiện Aviator Day của lực lượng không quân ở thủ đô Brasília vào ngày 23 tháng 10.

Không quân Brazil (Força Aérea Brasileira - FAB) đã đặt hàng lô ban đầu gồm 28 chiếc Gripen E một chỗ ngồi và 8 chiếc Gripen F hai chỗ ngồi, chúng sẽ được chuyển giao đến năm 2024. Saab sẽ chế tạo 13 chiếc tại cơ sở của mình ở Linköping, Thụy Điển, trong khi 23 chiếc còn lại đang được lắp ráp ở Brazil.

Tiêm kích hạng nhẹ JAS 39 Gripen E đầu tiên của Không quân Brazil. Ảnh: Janes Defense.

Tiêm kích hạng nhẹ JAS 39 Gripen E đầu tiên của Không quân Brazil. Ảnh: Janes Defense.

Khác biệt chính giữa Gripen E so với các phiên bản Gripen trước đó là chiếc tiêm kích này có buồng lái hoàn toàn mới, với màn hình diện rộng (WAD) lớn, hai màn hình hiển thị phía sau - Head Down (sHDD) nhỏ và trước mặt - Head Up lớn (HUD).

Một thay đổi đáng kể nữa chính là hệ thống điều khiển bay được cập nhật với gói phần mềm dành riêng cho Gripen E để tương thích với các thiết bị phần cứng mang trong mình công nghệ vô cùng cao cấp.

Với tính năng kỹ chiến thuật được đánh giá cao, cực kỳ tin cậy khi sử dụng, chi phí khai thác rẻ và đặc biệt là nhà sản xuất luôn đáp ứng yêu cầu hỗ trợ công nghệ để lắp ráp tại chỗ, khiến tiêm kích JAS 39 Gripen được rất nhiều khách hàng trên thế giới lựa chọn.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/brazil-nhan-tiem-kich-gripen-e-dau-tien/20200922125517207