Brazil: Người dân Rio xếp hàng dài chờ nhận bữa ăn miễn phí

Không chỉ đe dọa đến sức khỏe, dịch bệnh COVID-19 còn đẩy nhiều người dân Brazil rơi vào cảnh mất việc làm và phải sống qua ngày bằng các bữa ăn từ thiện miễn phí.

Hàng ngày, có hơn 1.000 người dân ở trung tâm thành phố Rio de Janeiro xếp hàng tại trung tâm phân phối thực phẩm từ thiện của hội đồng thành phố và quỹ từ thiện Leao XIII để nhận bữa ăn miễn phí.

Đây là cảnh tượng thường xuyên xuất hiện tại thành phố du lịch hàng đầu Brazil kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Không chỉ đe dọa đến sức khỏe, COVID-19 còn đẩy nhiều người dân Brazil rơi vào cảnh mất việc làm và phải sống qua ngày bằng các bữa ăn từ thiện miễn phí.

Trong ngày 24/3, Brazil đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới "chạm mốc" 300.000 người tử vong do dịch bệnh COVID-19. Trong tuần qua, trung bình có 2.273 người tử vong mỗi ngày ở quốc gia này, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện.

Tổng thống Jair Bolsonaro mới đây đã tuyên bố thành lập ủy ban xử lý khủng hoảng để đối phó với dịch bệnh. Đây được xem là một sự thay đổi đáng kể về quan điểm của Tổng thống Bolsonaro, người vốn thường xuyên "coi nhẹ" dịch bệnh COVID-19 và phải hứng chịu nhiều làn sóng chỉ trích liên quan đến vấn đề này.

Trong khi đó, hàng trăm chuyên gia kinh tế Brazil đã gửi thư kêu gọi chính phủ nước này tăng cường các biện pháp hạn chế, đồng thời đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine để kiểm soát dịch bệnh. Các nhà kinh tế cho rằng chính dịch bệnh COVID-19 là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái cùng những ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội.

Do đó, các nhà kinh tế kêu gọi chính phủ liên bang cần phải có những động thái mang tính quyết liệt hơn nữa, ví dụ như áp đặt một lệnh phong tỏa khẩn cấp./.

Người dân khu ổ chuột ở Rio xếp hàng chờ nhận bữa ăn. (Ảnh: DPA/Getty)

Người dân khu ổ chuột ở Rio xếp hàng chờ nhận bữa ăn. (Ảnh: DPA/Getty)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/brazil-nguoi-dan-rio-xep-hang-dai-cho-nhan-bua-an-mien-phi/701313.vnp