Brazil: 'Ngư ông đắc lợi' nhờ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Brazil đã tăng từ hơn 22,5 tỷ USD năm 2017 lên 30,7 tỷ USD vào năm 2018, nhờ những hiệu ứng từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ngày 10/5, Liên đoàn Công nghiệp Quốc gia Brazil (CNI) cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này đã tăng từ hơn 22,5 tỷ USD năm 2017 lên 30,7 tỷ USD vào năm 2018, nhờ những hiệu ứng từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Báo cáo nghiên cứu của CNI cho hay, do Bắc Kinh tăng thuế đối với 382 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Brazil sang thị trường Trung Quốc trong năm 2018 đã tăng 30% so với năm 2017, trong đó đậu tương là mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất với kim ngạch tăng hơn 7 tỷ USD.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng nhập khẩu thuốc lá, ngô và tôm đông lạnh của Brazil với mức tăng lần lượt 521%; 376,3% và 327,8%.

Giám đốc điều hành CNI Diego Bonomo nói rằng cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh kéo dài hơn 1 năm qua đã giúp các doanh nghiệp Brazil giành được nhiều hợp đồng xuất khẩu thịt bò, thịt gà, bông, nước cam ép, hạt quả hạnh, cá cảnh và hộp số ô tô sang quốc gia châu Á này.

Trong khi đó, Bắc Kinh cũng tìm kiếm các thị trường mới thay thế Mỹ để bán các thiết bị gia dụng, hóa chất và đồ nhựa.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Brasilia từ Trung Quốc tăng từ 13,7 tỷ USD năm 2017 lên 15,4 tỷ USD năm 2018./.

Phương Lan (P/v TTXVN tại Buenos Aires)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/brazil-ngu-ong-dac-loi-nho-cuoc-chien-thuong-mai-my-trung/121991.html