Brazil huy động quân đội đảm bảo an ninh tại biên giới với Venezuela

Tổng thống Brazil Michel Temer đã cho phép sử dụng quân đội ở bang Roraima, sát biên giới với Venezuela, để bảo đảm an ninh trước làn sóng di cư của hàng nghìn người Venezuela.

Chỗ ở của người di cư từ Venezuela. (Nguồn: france24.com)

Chỗ ở của người di cư từ Venezuela. (Nguồn: france24.com)

Ngày 28/8, Tổng thống Brazil Michel Temer đã cho phép sử dụng quân đội ở bang Roraima, sát biên giới với Venezuela, để bảo đảm an ninh trước làn sóng di cư của hàng nghìn người Venezuela những tháng gần đây trong bối cảnh quốc gia láng giềng này đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội trầm trọng.

Dù lực lượng vũ trang Brazil đã có mặt tại bang Roraima cách đây vài ngày để tham gia hỗ trợ nhân đạo cho công dân Venezuela, song Tổng thống Temer vừa chính thức ký sắc lệnh bảo đảm các điều kiện để quân đội thực thi nhiệm vụ trong các chiến dịch liên quan đến an ninh của bang Roraima, một trong những bang chịu tác động nhiều nhất từ làn sóng di cư của người Venezuela.

Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực đến ngày 12/9 và được coi là động thái hỗ trợ của chính quyền liên bang đối với những biện pháp xã hội mà bang Roraima đã triển khai trong thời gian vừa qua để ổn định tình hình, bảo đảm an ninh cho người dân Brazil sống ở Roraima và những người nhập cư Venezuela.

Tổng thống Temer cũng kêu gọi khẩn trương tìm kiếm giải pháp tốt nhất đối với tình hình hiện nay, đồng thời khẳng định chính phủ Brazil vẫn đang nỗ lực phối hợp với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế để sử dụng các biện pháp ngoại giao xử lý vấn đề người di cư Venezuela.

Theo thống kế chính thức, hiện mỗi ngày có khoảng từ 600 đến 700 người Venezuela nhập cảnh vào Brazil.

Kể từ năm 2015 đến nay, hơn 1,6 triệu người dân Venezuela đã rời bỏ đất nước để thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội trầm trọng tại quốc gia Nam Mỹ này, trong đó đa phần tìm cách định cư tại các nước láng giềng trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/brazil-huy-dong-quan-doi-dam-bao-an-ninh-tai-bien-gioi-voi-venezuela/521672.vnp