Brazil gặp Thụy Sĩ: Neymar và cơn 'mưa gôn' bừng sáng World Cup?

Nếu có đội tuyển nào có đủ 'bảo tín' về một chiến thắng đậm trong ngày ra quân, thì đó sẽ là Brazil của Neymar.

Ngay cả khi HLV trưởng ĐT Brazil Tite có úp mở trước trận rằng Neymar “chưa đủ 100% thể lực” thì có thể tin rằng siêu sao của PSG vẫn sẽ lĩnh xướng hàng công Selecao đối mặt với Thụy Sĩ vào đêm nay.

Sau cơn ác mộng World Cup 2014, Neymar không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Neymar là niềm hy vọng số một của Brazil tại World Cup 2018. Ảnh: Telegraph.

Neymar là niềm hy vọng số một của Brazil tại World Cup 2018. Ảnh: Telegraph.

Chờ cơn cuồng phong Brazil

Điều gì khiến Neymar nói riêng hay Brazil nói chung đặc biệt đáng tin tưởng đến vậy? Câu trả lời rất đơn giản: thất bại, thất bại và thất bại. Chỉ có thất bại mới khiến người ta trưởng thành và dần trở nên đáng sợ sau năm tháng.

Câu chuyện Brazil thua Đức 1-7 tại bán kết World Cup 2014 có lẽ không cần nhắc lại thêm nữa. Điều đáng nói là sau ngày đen tối ở Belo Horizonte, người Brazil còn phải làm quen với đắng cay thêm hai năm khi thất bại thảm hại tại Copa America 2015 và 2016. Với nền bóng đá từng 5 lần đứng lên đỉnh thế giới, 8 lần làm vua Nam Mỹ, thì đó là những cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào lòng tự trọng.

Sau thất bại lịch sử 1-7 tại World Cup 2014, Brazil còn trải qua hai năm u tối khi liên tiếp thảm bại tại Copa America.

Qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai. Quyết định bổ nhiệm Tite lên ghế HLV trưởng vào tháng 10/2016 thay đổi bộ mặt ĐT Brazil. Nhà cầm quân từng có thời gian “du học” tại châu Âu thổi một luồng gió mới vào đội hình Selecao. Ông khôi phục lại giá trị thuần khiết Joga Bonito của bóng đá xứ sở Samba, nhưng cũng không quên “tiêm” vào đó sự khoa học của bóng đá lục địa già.

Thành tích là đội tuyển sớm nhất (sau đội chủ nhà Nga) giành lấy chiếc vé tham dự World Cup sau chiến dịch vòng loại World Cup gần như hoàn hảo ở khu vực Nam Mỹ là minh chứng cho thành công của Selecao dưới thời Tite.

Với cá nhân Neymar, chấn thương lưng sau va chạm với Juan Zuniga biến anh trở thành kẻ ngoài cuộc trong trận bán kết với Đức tại World Cup 2014. Không thể nói, đó là cảm giác dễ chịu. Sau này, Neymar thừa nhận rằng anh cũng cảm thấy bị sỉ nhục không khác gì các đồng đội sau thảm bại đó.

Trong những bài phỏng vấn trước thềm World Cup 2018, siêu sao người Brazil đều rất khiêm tốn khẳng định mình “không xứng làm cầu thủ đắt nhất thế giới”, đồng thời đặt Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở tầm cao hơn mình với đầy đủ sự tôn trọng.

Sự xuất hiện của HLV Tite đã đưa Brazil trở lại với vị thế vốn có. Ảnh: World Soccer.

Thất bại nặng nề trong màu áo Selecao có lẽ cho ra một Neymar khiêm tốn, nhưng cũng tràn đầy khát khao tại World Cup 2018. Bất chấp nền tảng thể lực vẫn còn là dấu hỏi vì chấn thương nặng gặp phải trong màu áo PSG, Neymar vẫn tỏa sáng với hai siêu phẩm trong các trận giao hữu của Brazil trước thềm World Cup trước hai đối thủ châu Âu có ít nhiều sự tương đồng với đối thủ Thụy Sĩ là Áo và Croatia.

Nhìn cách Neymar đùa giỡn với trái bóng trước khi sút tung lưới đối thủ là đủ để thấy khao khát tỏa sáng, khao khát chiến thắng của tiền đạo sinh năm 1992 lớn đến thế nào. Brazil cũng vậy. World Cup 2018 chính là giải đấu mà Selecao muốn trả cả vốn lẫn lãi tới không chỉ người Đức, mà còn là cả thế giới sau những cái nhìn dè bỉu khinh thường nhắm vào họ suốt hai năm sau thảm kịch Belo Horizonte.

Neymar và món nợ mang tên World Cup Neymar đổ gục và chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm về trước trong nước mắt và giải đấu lần này sẽ là cơ hội để anh "trả nợ" người dân Brazil.

Mưa gôn tại Rostov Arena

Lý do nào để tin vào cơn mưa gôn tại sân Rostov Arena? Brazil mạnh hơn Thụy Sĩ và có hàng công hủy diệt với Neymar, Coutinho hay Gabriel Jesus là nguyên nhân hiển nhiên cho logic này.

Ngoài ra, đó còn là việc Thụy Sĩ không ngần ngại chơi đôi công với những đối thủ mà mình phải đối đầu thời gian gần đây. Họ thắng Nhật Bản 2-0, cầm hòa Tây Ban Nha (lúc đó chưa sa thải HLV) với tỷ số 1-1 và thắng Panama 6-0. Tại World Cup 2014, mọi trận đấu của Thụy Sĩ tại vòng bảng đều có ít nhất 3 bàn. Họ thắng Ecuador 2-1, thua Pháp 2-5 trước khi thắng Honduras 3-0.

Thụy Sĩ là đội tuyển có tư tưởng chơi tấn công chứ không phải phòng ngự tiêu cực. Ảnh: Getty Images.

HLV trưởng Vladimir Petkovic đã dẫn dắt Thụy Sĩ trong 4 năm và giúp đội tuyển này có được 79 bàn trong 40 trận, đạt hiệu suất tiệm cận mức 2 bàn mỗi trận. Điều đó cho thấy tư tưởng chơi bóng sòng phẳng của Thụy Sĩ. Brazil cực mạnh của Neymar vì thế không phải là đối thủ sẽ khiến Thụy Sĩ thay đổi.

Không nhiều người để ý điều này, Thụy Sĩ đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Brazil 4 bậc. Và cho dù bảng xếp hạng FIFA có thiếu chính xác (hoặc chính xác một cách tương đối) đến mức nào, đây cũng vẫn sẽ là trận đấu của 2 đội có thực lực thật sự, cùng tư tưởng cởi mở trong lối chơi.

Đó mới chính là lý do lớn nhất để những người hâm mộ ưa bóng đá tấn công kỳ vọng vào một trận cầu mãn nhãn.

Thành tích đối đầu trong lịch sử của Brazil tại World Cup cũng như cấp quốc tế.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/brazil-gap-thuy-si-neymar-va-con-mua-gon-bung-sang-world-cup-post852239.html