Brazil: Con trai Tổng thống trở thành lãnh đạo đảng cầm quyền

Ngày 21/10, Đảng Xã hội Tự do (PSL) cầm quyền đã bầu chọn con trai của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, nghị sĩ liên bang Eduardo Bolsonaro, làm người đứng đầu đảng này tại Hạ viện trong bối cảnh diễn ra sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) và con trai Eduardo Bolsonaro. (Nguồn: Flickr)

Theo thông tin từ trang web chính thức của PSL, ông Eduardo Bolsonaro đã được lựa chọn làm lãnh đạo mới của Đảng với 28 phiếu ủng hộ.

Trước đó không lâu, nghị sĩ Waldi Soares, cựu lãnh đạo PSL, đã công bố một đoạn video trên mạng thừa nhận thất bại của mình trong cuộc “đấu đá” nội bộ.

Nội bộ PSL trong những ngày qua đã phân chia sâu sắc với 1 phe là những người ủng hộ Tổng thống Bolsonaro với nỗ lực đưa ông Eduardo Bolsonaro làm người phát ngôn chính của đảng tại Hạ viện. Phe còn lại gồm những người ủng hộ ông Waldi Soares, người thừa nhận “bị lật đổ” song các đồng minh của ông Waldi đang yêu cầu tiến hành bỏ phiếu lại.

Vài tháng trước, Tổng thống Bolsonaro đã gây sức ép với Thượng viện nước này để phê chuẩn đề cử cho ông Eduardo Bolsonaro làm Đại sứ Brazil tại Mỹ, song không được thông qua.

PSL đã vươn lên trở thành đảng lớn thứ 2 ở Hạ viện sau khi ông Bolsonaro lên làm Tổng thống. Tuy nhiên, các thành viên của đảng này đang vướng vào một cuộc tranh chấp công khai về tiền bạc và quyền lực, cũng như đối mặt với cáo buộc về những bất thường trong việc sử dụng quỹ trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Bolsonaro.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/brazil-con-trai-tong-thong-tro-thanh-lanh-dao-dang-cam-quyen-103109.html