Brazil cố bảo vệ Neymar

Chủ tịch LĐBĐ Brazil là Rogerio Caboclo nói chắc cú Neymar sẽ dự Copa America 2019 trên sân nhà, bất kể anh bị một phụ nữ đồng hương cáo buộc tấn công tình dục ở khách sạn Paris hôm 15-5 vừa qua.

HLV Tite và Neymar ở tuyển Brazil.

HLV Tite và Neymar ở tuyển Brazil.

LĐBĐ Brazil theo dõi sát vụ Neymar bị một phụ nữ đồng hương cáo buộc tấn công tình dục ở khách sạn Paris hôm 15-5 vừa qua.. Chủ tịch Rogerio Caboclo bảo rằng "chúng tôi quá hiểu con người Neymar như thế nào, tư cách cầu thủ của Neymar như thế nào nên hoàn toàn tin tưởng vào tiền đạo 27 tuổi này".

HLV Tite cũng đã có cuộc nói chuyện khá dài với Neymar về tình trạng hiện nay. Nhà cầm quân 58 tuổi không tiết lộ nội dung nói chuyện nhưng cho biết tin tưởng vào cầu thủ của mình. Ông Tite lên kế hoạch tập luyện của Selecao tránh xa truyền thông và mạng xã hội để không tác động tới tâm lý cầu thủ ở nghi án này.

Cảnh sát Rio de Janeiro cho biết tiến hành điều tra vụ việc. Trong khi đó, một công ty có trụ sở ở Sao Paolo thông báo cắt quan hệ với cô gái cáo buộc Neymar vì cô đã thay đổi nội dung câu chuyện. Cô gái này liên lạc với Neymar trên mạng xã hội cách đây 2 tháng và bay sang Paris để gặp mặt tiền đạo đồng hương.

Neymar dự kiến sẽ đá chính ngay từ đầu ở trận giao hữu với Qatar vào sáng ngày mai (6-6). Neymar chơi với Richarlison và Jesus ở hàng công 3 người trong sơ đồ 4-3-3. Toàn bộ 11 cầu thủ dự kiến ra sân đấu với Qatar đều từ châu Âu trở về. Đội trưởng Thiago Silva vẫn chưa thể trở lại sau ca phẫu thuật nội soi sụn chêm đầu gối.

HOÀNG HƯNG

HOÀNG HƯNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/brazil-co-bao-ve-neymar-597534.html