Brazil: Cháy bảo tàng quốc gia 200 năm tuổi

Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn Bảo tàng Quốc gia Brazil. Ảnh: CNN

Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn Bảo tàng Quốc gia Brazil. Ảnh: CNN

Nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực qua đêm để dập tắt đám cháy tại Bảo tàng Quốc gia Brazil, nhưng ngay cả khi ngọn lửa đã được dập tắt khỏi tòa nhà 200 năm tuổi, Tổng thống Brazil Michel Temer cho biết tổn thất là quá lớn.

Bảo tàng, nằm ở Rio de Janeiro, trước đây là một cung điện hoàng gia được chuyển đổi thành bảo tàng cách đây 200 năm. Nó chứa ít nhất 20 triệu hiện vật, nhân học, sinh học, khảo cổ học, dân tộc học, địa chất, cổ sinh vật học và động vật học có từ hàng thế kỷ. "Sự mất đi của các bộ sưu tập tại Bảo tàng Quốc gia là không thể vượt qua. 200 năm làm việc, nghiên cứu và vô số kiến thức đã bị mất. Đây là một ngày tồi tệ đối với tất cả người dân Brazil", ông Temer cho biết trên Twitter. Ngọn lửa bùng lên vào khoảng 19 giờ 30 ngày 2-9, theo tuyên bố của Đại học Liên bang Rio De Janeiro, đơn vị quản lý bảo tàng. Không có báo cáo về thương vong. Các nhân viên bảo tàng khác, các nhà nghiên cứu, học giả và thực tập viên đã đổ xô đến đây và nhiều người trong số họ đã khóc khi nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi tòa nhà. "Đây là 200 năm làm việc của một tổ chức khoa học, một tổ chức quan trọng nhất ở Mỹ Latinh. Mọi thứ đã kết thúc. Công việc của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi nằm tất cả trong đó", Marco Aurelio Caldas, một nhà biện thần học cho biết.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_194776_brazil-chay-bao-tang-quoc-gia-200-nam-tuoi.aspx