Brazil ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe động vật trong 180 ngày

Chính phủ Brazil ngày 22/5 đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe động vật trong 180 ngày để đối phó với virus cúm gia cầm gây bệnh ở các loài chim hoang dã.

 Brazil ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe động vật. Ảnh: Reuters.

Brazil ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe động vật. Ảnh: Reuters.

Tính đến nay, Brazil đã xác nhận 5 trường hợp nhiễm virus H5N1 ở chim hoang dã, trong đó có 4 trường hợp ở bang Espirito Santo và một trường hợp ở bang Rio de Janeiro, Reuters đưa tin ngày 22/5.

Ba trong số bốn trường hợp ở Espirito Santo được phát hiện ở các thành phố ven biển trong khi một trường hợp ghi nhận trong đất liền. Điều đó cho thấy nguy cơ lây nhiễm trong đất liền đã tăng lên.

Dựa trên các hướng dẫn của Tổ chức Thú y Thế giới, virus H5N1 lây lan giữa các loài chim hoang dã không dẫn đến lệnh cấm buôn bán. Tuy nhiên, một trường hợp lây nhiễm tại một trang trại thường khiến cả đàn bị tiêu hủy và có thể kéo theo các hạn chế thương mại từ nước nhập khẩu.

Brazil là nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới với doanh thu 9,7 tỷ USD vào năm 2022.

Mặc dù các bang sản xuất chính của Brazil nằm ở phía nam, chính phủ nước này vẫn cảnh giác sau khi các trường hợp đầu tiên được xác nhận vì dịch cúm gia cầm ở các loài chim hoang dã đã lây lan sang các đàn thương mại tại một số quốc gia.

Trước thông báo của chính phủ, cổ phiếu của BRF SA - nhà xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới - đã tăng 3,6%, sau đó giảm 0,5% khi kết thúc phiên ngày 22/5.

Trong khi đó, Bộ Y tế Brazil cho biết các mẫu xét nghiệm của 33 trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm ở người tại Espirito Santo cho kết quả âm tính với virus H5N1. Hai trường hợp nghi nhiễm khác vẫn đang được điều tra.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/brazil-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-suc-khoe-dong-vat-trong-180-ngay-post1433539.html