Brazil 2 - 0 Costa Rica: Chiến thắng nghẹt thở ở những phút bù giờ!

90 phút thi đấu chính thức hoàn toàn bế tắc trước một Costa Rica kiên cường, những tưởng các cổ động viên của Selecao đã nghĩ đến một trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng của đội tuyển nhà trước một đội bóng được đánh giá yếu hơn về mọi mặt, thì chỉ trong vòng 6 phút đá bù giờ, sau bàn thắng khai thông bế tắc của Coutinho và sau đó là Neymar, đã làm các cổ động viện của đội bóng vỡ òa trong cảm giác sung sướng. Cuối cùng thầy trò huấn luyện viên Tite đã có được chiến thắng đầu tiên vô cùng nghẹt thở trong kỳ World Cup lần này.

Các vũ công Samba đã có chiến thắng đầu tiên đầy kịch tính trong kỳ FIFA World Cup lần này. Ảnh Reuters.

Sau khởi đầu không suôn sẻ, khi bị Thụy Sĩ cầm hòa ngay trận đầu ra quân, các cầu thủ Brazil ra sân với một quyết tâm cao, mục tiêu giành 3 điểm trước Costa Rica để mang về lợi thế nhất định cho cuộc chạy đua vào vòng 1/16 ở bảng E.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, Brazil chủ động cầm bóng và kéo giãn đội hình Costa Rica. Các vũ công Samba duy trì tốc độ phối hợp bật nhả ăn ý bên phần sân nhà. Thi đấu chủ động và cầm bóng nhiều hơn, tuy nhiên cơ hội thực sự đầu tiên lại đến từ các cầu thủ Costarica. Phút thứ 13, sau pha phối hợp rất thoáng, Borges có cơ hội trống trải dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Brazil trong sự tiếc nuối. Nhưng đó cũng là cơ hội đáng kể nhất của các cầu thủ Costarica trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Các cầu thủ Brazil kiểm soát đến hơn 70% bóng, tuy nhiên lần lượt Coutinho, Neymar đều không thể dứt điểm thành công. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, thầy trò huấn luyện viên Tite tiếp tục làm chủ trận đấu, tuy nhiên các cơ hội có được đều không thể chuyển thành bàn. Các vũ công Samba thực sự bế tắc và bất lực trước sự phòng ngự kiến kẽ, tổ chức chặt chẽ của các cầu thủ Costa Rica. Các cơ hội liên tiếp đến với Gabriel Jesus, Coutinho, Neymar, nhưng tất cả đều trở nên bất lực trước khung thành của thủ môn Navas. Thủ môn Costa Rica đã có một ngày thi đấu cự kỳ xuất sắc.

Tuy không giành chiến thắng, nhưng Navas và các đồng đội của mình đã có một trấn đấu hết sức kiên cường và cống hiến. Ảnh Reuters.

Phút thứ 78, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Neymar ngã trong vòng cấm địa của Costarica, tuy nhiên sau khi dùng công nghệ VAR xem lại tình huống, trọng tài đã thay đổi quyết định. Đã không có quả phạt đền nào cho các tuyển thủ Brazil. 90 phút thi đấu chính thức kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn trong 6 phút bù giờ. Phút thứ 90 +1, Sau cú đánh đầu của Roberto Firmino, Gabriel Jesus đỡ bóng hụt nhưng thành đường kiến tạo để Coutinho nhanh như cắt băng vào dứt điểm hạ gục thủ thành Navas. Tỷ số là 1-0 cho thầy trò huấn luyện viên Tite.

Như giải tỏa được tâm lý, trên đà hưng phấn, khi ở phút bù giờ cuối cùng, Douglas Costa băng lên và kiến tạo để Neymar thoải mái đệm bóng vào lưới trống. Rất tiếc cho sự cố gắng, nỗ lực của các cầu thủ Costa Rica.

2-0 là tỷ số cuối cùng với phần thắng thuộc về các cầu thủ Selecao trong một trấn đấu cực kỳ gây cấn và kịch tính.

Đội hình ra sân:

Brazil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe Coutinho, Willian, Neymar; Gabriel Jesus.

Costa Rica: Navas; Gamboa, Acosta, Duarte, González, Oviedo, Borges, Guzmán, Bolanos, Ruiz, Campbell.

Bàn thắng: Brazil: Coutinho (90+1), Neymar (90+7)

Song Thu

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/brazil-2-0-costa-rica-chien-thang-nghet-tho-o-nhung-phut-bu-gio-75310.html