Brazil 1-2 Bỉ: ĐT Bỉ gặp ĐT Pháp ở bán kết

Trận tứ kết thứ 2, World Cup 2018 diễn ra rất hấp dẫn và bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội tuyển Bỉ đánh bại Brazil với tỷ số 2-1, để giành quyền vào bán kết.

Cả 2 đội nhập cuộc vô cùng cởi mở. ĐT Bỉ tung ra một chiến thuật lạ mắt khi Lukaku và Hazard có xu hướng dạt cánh, trong khi Brazil muốn tấn công ngay những phút đầu tiên.

Thông số trận đấu:

Các tình huống chính:

Phút thứ 2, De Bruyne cướp bóng thành công trong chân cầu thủ Man City rồi tung ra cú sút từ xa, rất tiếc bóng bay ra ngoài.

Phút thứ 8, Brazil suýt có bàn thắng. Từ quả phạt góc, Thiago Silva băng vào ở cụ ly gần nhưng anh không kiểm soát được bóng và bóng dội cột dọc.

Fernandinho lúng túng bật cao đưa bóng bay thẳng về lưới nhà, tỷ số 1-0 cho ĐT Bỉ.

Phút thứ 13, sau quả đá phạt góc từ cánh trái của Chadli, Fernandinho lúng túng bật cao đưa bóng bay thẳng về lưới nhà. 1-0 cho ĐT Bỉ.

Phút thứ 23, đón đường tỉa bóng từ trung lộ ra cánh phải của Bruyne, Lukaku khéo léo "xâu kim" Miranda nhưng ở pha bóng tiếp theo anh không thể làm gì khi thủ môn Allison của Brazil đã kịp thời can thiệp.

Phút thứ 29, Fernandinho và Neymar thực hiện 2 cú sút xa liên tiếp, tuy nhiên bóng không đi qua được một rừng cầu thủ Bỉ đang tập trung án ngữ trước khung thành đội nhà.

Phút thứ 31, Lukaku thể hiện sức mạnh và khả năng càn lướt tuyệt vời khi đột phá từ sân nhà tới sát vòng cấm Brazil trước khi chuyền sang cho De Bruyne. Nhận thấy phía trước có khoảng trống, Bruyne tung cú đá quyết đoán bằng mu lai má ngoài chân phải làm cháy lưới đại diện Nam Mỹ. Tỷ số 2-0 cho ĐT Bỉ.

Phút thứ 41, từ vị trí hơi chếch sang bên trái cách khung thành Brazil chừng 25 m, De Bruyne thực hiện cú sút phạt kỹ thuật buộc thủ môn Allison phải trổ tài. Ở tình huống đá phạt góc tiếp theo, Kompany có pha giật gót điệu nghệ nhưng thủ môn của Brazil vẫn làm chủ được tình hình.

Ngày thi đấu đáng quên của Neymar và đồng đội.

Phút thứ 51, sau quả căng ngang từ cánh trái của Marcelo, Firminho chỉ cần nhanh hơn một chút là đã có thể đệm lòng tung lưới ĐT Bỉ. Rất tiếc cho Brazil!

Phút thứ 74, Costa đi bóng bên cánh phải và tung cú dứt điểm rất mạnh buộc Courtois phải đấm bóng ra. Rất tiếc cho Brazil là không có cầu thủ của họ xuất hiện để đá bồi.

Renato Augusto ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Phút thứ 76, vừa vào sân để đá thay cho Paulinho, Renato Augusto đã ghi bàn cho Brazil bằng cú đánh đầu điệu nghệ sau quả tạt kỹ thuật của Coutinho. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2.

ĐT Bỉ đánh bại ĐT Brazil 2-1 để giành quyền vào bán kết gặp ĐT Pháp.

Phút thứ 84, Neymar thoát xuống như một cơn lốc bên cánh trái, anh đảo bóng loại bỏ một cầu thủ Bỉ và chuyền vào trong cho Coutinho. Rất tiếc là cú sửa bóng cuối cùng của Coutinho lại quá thiếu chính xác.

Phút thứ 90+4, Neymar cứa lòng hiểm hóc vào góc cao nhưng thủ thành Courtois vẫn kịp bay người cản phá bằng 5 đầu ngón tay.
Phút thứ 90 +5, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Đội hình thi đấu
Brazil:
Allison; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho, Paulinho (Renato 72'), Coutinho; Willian (Firmino 46'), Neymar, Gabriel Jesus (Douglas Costa 58')
Bỉ: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, Fellaini, Chadli (Vermaelen 83'); De Bruyne, Hazard, Lukaku (Tielemans 86')

Bàn thắng
Bỉ: Fernandinho (13', phản lưới nhà), De Bruyne (32')
Brazil: Renato Augusto (76')

Chung cuộc, ĐT Bỉ đánh bại ĐT Brazil 2-1 để giành quyền vào bán kết gặp ĐT Pháp - đội bóng đã đánh bại Uruguay trong trận tứ kết đầu tiên. Trận bán kết giữa Pháp và Bỉ sẽ diễn ra vào 1 giờ sáng ngày 11-7 tới.

Khang Ninh

(tổng hợp)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/152_191957_.aspx