Brad Pitt phản bác sau khi bị tố cáo lừa đảo

Luật sư của Brad Pitt nhanh chóng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc và cho rằng người phụ nữ đâm đơn là nạn nhân của một vụ mạo danh, lừa đảo trực tuyến.

Hôm 8/10, Daily Mail đưa tin Brad Pitt vướng vào lùm xùm không đáng có. Kelli Christina, CEO của một công ty chăm sóc sức khỏe ở Plano, Texas (Mỹ), đệ đơn lên tòa án yêu cầu ngôi sao điện ảnh bồi thường 100.000 USD với lý do anh "nhận tiền nhưng không xuất hiện tại sự kiện cô tổ chức".

 Kelli Christina nói giữa mình và Brad Pitt từng thảo luận về chuyện hôn nhân nên cô đã bị lừa. Ảnh: FBNV.

Kelli Christina nói giữa mình và Brad Pitt từng thảo luận về chuyện hôn nhân nên cô đã bị lừa. Ảnh: FBNV.

Trong đơn trình bày, Christina nói đã chuyển cho Brad Pitt 40.000 USD để anh xuất hiện tại những nơi cô làm từ thiện. Song, nam diễn viên không có mặt, cũng như không phản hồi nữ giám đốc.

"Kelli Christina được phía Brad Pitt tiếp cận và đề nghị ủng hộ cho tổ chức Make It Right để giúp đỡ nạn nhân sau cơn bão Katrina hồi 2018. Christina đã bị thuyết phục bởi nghĩa cử của Pitt và ký kết hợp đồng kinh doanh với những điều khoản nhất định", Daily Mail trích dẫn đơn kiện.

Sau bốn lần yêu cầu xuất hiện tại sự kiện nhưng đều bị nói "để lần sau", cô nghi ngờ và yêu cầu Brad Pitt gặp mặt mình trực tiếp, nói về số tiền kể trên. Tuy nhiên, cô không nhận được hồi đáp.

Giải thích về lý do chưa gặp mặt Brad Pitt nhưng đã chuyển khoản số tiền 40.000 USD, Christina nói hai người thân thiết tới mức đã "thảo luận về chuyện hôn nhân". Bởi vậy, cô đã tin tưởng chuyển tiền và tổ chức nhiều sự kiện.

Tuy nhiên, nguồn tin của Daily Mail cho biết Brad Pitt hoàn toàn không liên quan đến vụ việc. CEO Kelli Christina là nạn nhân của một vụ mạo danh, lừa đảo trực tuyến.

Khi được báo chí liên hệ, nam diễn viên từ chối bình luận do vụ kiện đang diễn ra. Anh không muốn phức tạp hóa thêm câu chuyện.

Brad Pitt không lên tiếng về vụ việc và sẽ tiếp tục làm từ thiện thông qua tổ chức Make It Right. Ảnh: Courtesy.

Theo các tài liệu Daily Mail thu thập được, luật sư của tài tử 57 tuổi đã bác bỏ cáo buộc của Kelli Christina và khẳng định cô bị lừa bởi "Brad Pitt giả".

"Brad Pitt không hề ký kết bất cứ thứ gì với Christina. Chính cô ấy thừa nhận giao dịch diễn ra một chiều, và số tiền được chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau. Cô ấy cũng nghi ngờ số tiền nói trên không bao giờ đến được các tổ chức từ thiện và nạn nhân của cơn bão Katrina", luật sư của Pitt phản pháo.

Phía Brad Pitt đồng thời khẳng định ngôi sao chưa từng sống ở Texas, cũng như chưa thực hiện bất cứ giao dịch nào ở đây. Tuy nhiên, anh lấy làm tiếc và cảnh báo mọi người hãy cảnh giác trước những ý đồ xấu.

Một nguồn tin khác tiết lộ Kelli Christina không chấp nhận lời giải thích của Brad Pitt. Cô muốn "tìm hiểu sự thật" và sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/brad-pitt-phan-bac-sau-khi-bi-to-cao-lua-dao-post1140024.html