Brad Pitt cho hàng xóm ở biệt thự miễn phí hơn 10 năm

Brad Pitt đã để một cụ già góa vợ sống miễn phí trong biệt thự của mình suốt hơn 10 năm.

Những người nổi tiếng thường tham gia vào các hoạt động nhân đạo để tạo ra tác động tích cực đến thế giới.

Công việc phi lợi nhuận của các ngôi sao điện ảnh nhằm truyền cảm hứng và thúc đẩy những người khác đóng góp cho những mục đích có ý nghĩa và tạo ra tác động tích cực đến thế giới.

Nhà từ thiện lớn

Từ lâu, Brad Pitt nổi tiếng là một nhà từ thiện. Nam diễn viên đã cống hiến một phần tài sản và địa vị của mình để hỗ trợ các hoạt động từ thiện khác nhau.

Cùng với người bạn đời lúc bấy giờ là Angelina Jolie, anh đã tới Pakistan vào tháng 11/2005 để chứng kiến hậu quả của trận động đất kinh hoàng ở Kashmir.

Vào tháng 5/2007, cặp đôi đã quyên góp đáng kể cho 3 tổ chức nhân đạo cung cấp viện trợ cho Chad và Darfur để đối phó với cuộc khủng hoảng ở vùng Darfur của Sudan.

Do công việc ý nghĩa của mình, Newsweek đã công nhận nam diễn viên là một trong "15 người làm cho nước Mỹ vĩ đại" vì vai trò của anh ấy trong việc nâng cao nhận thức về các hoạt động nhân đạo ở Châu Phi.

Khó có thể liệt kê hết những công việc nhân đạo mà nam diễn viên nổi tiếng đã làm trong suốt sự nghiệp.

Mặc dù những nỗ lực phi lợi nhuận của anh ấy đã kéo dài nhiều năm, nhưng Brad Pitt vẫn đảm bảo rằng anh ấy sẽ giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng hết khả năng của mình.

Năm 2020, Brad Pitt đã vận chuyển và phân phát thực phẩm cũng như hàng tạp hóa cho các gia đình có thu nhập thấp ở Los Angeles.

Cùng năm, anh cũng tái hợp với tình cũ Jennifer Aniston trong một sự kiện từ thiện bên cạnh đó còn có sự tham gia của Julia Roberts và Mathew McConaughey.

Brad Pitt cho hàng xóm ở nhờ biệt thự hơn 10 năm

Gần đây, một người hàng xóm cũ tiết lộ rằng Brad Pitt rất thích giúp đỡ những người xung quanh trong cuộc sống cá nhân.

Nữ diễn viên Cassandra Peterson - hàng xóm cũ của Brad Pitt cho biết, gia đình nam tài tử liên tục mua lại các căn nhà ở khu này mỗi khi chúng được tung ra thị trường.

“Tôi nghĩ rằng có khoảng 22 ngôi nhà nằm sát mép khu đất. Và cứ mỗi khi chúng được rao bán, anh ấy lại mua một căn”, Cassandra Peterson nói.

Một trong những bất động sản mà Brad Pitt mua lại ban đầu thuộc sở hữu của một người đàn ông góa vợ khoảng 90 tuổi. Do đó, nam diễn viên đã để cho người hàng xóm của mình sống miễn phí tại đây cho đến khi mất ở tuổi 105.

“Anh ấy đối xử rất tốt với ông John. Vợ của ông đã qua đời và ông sống trong căn nhà đó. Tôi biết Brad Pitt đã cho phép ông cụ ở đó mà không phải trả bất cứ đồng nào tới khi qua đời”, Cassandra Peterson chia sẻ.

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/brad-pitt-cho-hang-xom-o-biet-thu-mien-phi-hon-10-nam-post633919.html