BQL Buriram United bù đắp cho Xuân Trường sau thời gian 'hội ngộ' Văn Lâm ít ỏi

Chủ tịch CLB bóng đá Buriram hứa sẽ điền tên Xuân Trường vào đội hình thi đấu chính thức trong trận đấu tiếp theo của Thai League gặp Chainat Hornbill.

Trong trận Buriram United gặp Muangthong United vào tối hôm qua 26/5, Xuân Trường đã không có nhiều cơ hội thể hiện vì chỉ được thi đấu trong vỏn vẹn 10 phút cuối giờ. Dẫu vậy, anh vẫn khiến người hâm mộ rung động với một “bàn thắng không chính thức” vào lưới của đồng đội cũ Đặng Văn Lâm.

Xuân Trường đã không có nhiều cơ hội thể hiện trong trận gặp Văn Lâm.

Xuân Trường đã không có nhiều cơ hội thể hiện trong trận gặp Văn Lâm.

Dù rằng pha ghi bàn của Xuân Trường không được công nhận do lỗi việt vị nhưng Buriram vẫn giành phần thắng trước Muangthong nhờ bàn thắng vào phút thứ 79 của Sasalak Haiprakhon. Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối, cho rằng Xuân Trường đã có thể lập được nhiều chiến công hơn nếu được tung ra từ đầu.

Cuộc đối đầu 2 cầu thủ Việt Nam trên đất Thái nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ cả 2 đội, phía BLĐ Buriram hiển nhiên hiểu được điều đó tuy nhiên đội bóng vẫn phải tuân theo các quy định và kế hoạch của mình. Chủ tịch CLB Buriram United, Newin Chidchob giải thích lý do không đưa Xuân Trường vào đội hình chính thức là vì đội bóng cần người để xoay tua đội hình trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

CLB Buriram United, Newin Chidchob (ảnh: Zing.vn).

Hiển nhiên câu trả lời này sẽ không thể làm an lòng người hâm mộ, do đó ông Newin hứa sẽ tạo cơ hội cho chàng cầu thủ Việt Nam được thể hiện nhiều hơn. “Ở trận đấu tiếp theo gặp Chainat Hornbill, Xuân Trường sẽ ra sân từ đầu”, vị chủ tịch khẳng định với Zing.vn.

Đón nhận tin vui, chàng tiền vệ vô cùng hào hứng và hăng hái tập luyện để chuẩn bị ra sân. Anh đã được HLV Bandovic nhồi thể lực và tập phòng ngự cùng các ngoại binh để sẵn sàng đối đầu với các cầu thủ Chainat.

Trước đó, Xuân Trường chia sẻ rằng việc chưa được ra sân là do bản thân vẫn còn thiếu sót và cần phải cố gắng nhiều hơn. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Xuân Trường thể hiện một chút tiếc nuối vì không được trò chuyện nhiều hơn với Văn Lâm do thời gian quá eo hẹp.

Xuân Trường cho rằng bản thân cần cố gắng nhiều hơn.

Xuân Trường sẽ ở lại Buriram đến hết trận Sukhothai vào ngày 1/6, sau đó sẽ lên đường sang Bangkok tụ hội với ĐT Việt Nam theo lệnh triệu tập tham dự King’s Cup 2019. Đội tuyển sẽ ngủ lại một đêm ở Bangkok sau đó bay đến Buriram.

Bá Di(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bql-buriram-united-bu-dap-cho-xuan-truong-sau-thoi-gian-hoi-ngo-van-lam-it-oi-a435770.html