BP có còn là công ty dầu khí trong 20 năm tới?

BP sẽ bán các tài sản dầu khí để tài trợ cho chiến lược carbon thấp của mình ngay cả khi giá dầu khí được cải thiện, theo Reuters.

Việc đầu tư vào các doanh nghiệp carbon thấp tăng gấp 10 lần, lên khoảng 5 tỷ USD hàng năm là một trong những ưu tiên chiến lược mới của BP trong 10 năm tới khi công ty này chuyển hướng khỏi hoạt động kinh doanh chính hiện nay và đặt mục tiêu trở thành công ty chỉ sử dụng năng lượng tái tạo vào năm 2050.

Ngoài sự gia tăng đáng kể các khoản đầu tư vào carbon thấp, BP cũng sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động thăm dò dầu khí trong tương lai ở các quốc gia mới và giảm sản lượng hydrocacbon xuống 40% vào năm 2030, giám đốc điều hành Bernard Looney cho biết.

Bên cạnh việc bán tài sản, những sửa đổi trong việc định giá của BP có nghĩa là một số tài sản trị giá 17,5 tỷ đô la sẽ bị lâm vào tình trạng khó khăn hoặc không thể chịu được theo giá hiện tại. Nhưng ngay cả khi giá phục hồi lên 65 USD hoặc 70 USD/thùng, BP sẽ không đưa vào hoạt động mà sẽ bán.

Ngọc Linh

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/bp-co-con-la-cong-ty-dau-khi-trong-20-nam-toi-575745.html