Bournemouth đấu Tottenham: Gà trống đá chung kết tốp 4

Tottenham đang có phong độ không tốt khi đã thua liền 2 trận gần đây ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Vì thế, dù gặp lại đối thủ đã bị vùi dập tới 5 bàn ở lượt đi, Gà trống cũng phải quyết tâm hết sức để thắng trong trận chung kết tốp 4 của họ.

Gà trống sẽ đá trận chung kết tốp 4 với đội họ đã từng thắng 5-0 (Ảnh:Fanpage CLB Tottenham)

Gà trống sẽ đá trận chung kết tốp 4 với đội họ đã từng thắng 5-0 (Ảnh:Fanpage CLB Tottenham)

Những ngày tươi đẹp của Tottenham sau kỳ tích vào bán kết Champions League đã nhanh chóng qua đi khi Gà trống liên tiếp nhận 2 thất bại trước West Ham ở Ngoại hạng Anh và Ajax ngay trên sân nhà ở Champions League. Nếu vẫn đá như ở trận lượt đi, cơ hội để Gà trống lật ngược tình thế trước Ajax là rất khó. Trong khi đó, việc sảy chân trước West Ham tại vòng đấu trước ở Ngoại hạng Anh khiến Tottenham đánh mất lợi thế đáng kể trong cuộc đua tốp 4. Nếu thắng ở trận gặp West Ham tuần trước, giờ này Tottenham đã chắc chắn có mặt trong tốp 4. Hiện tại, khoảng cách giữa Gà trống với đội đứng thứ 3 là Chelsea chỉ có 2 điểm. Như vậy, nếu thua trước chủ nhà Bournemouth ở trận đấu sớm lúc 18h30 chiều nay, nhiều khả năng Tottenham sẽ mất vị trí thứ 3 vào tay Chelsea. Đội chủ nhà Bournemouth hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng với 42 điểm, vị trí chắc chắn trụ hạng. Tuy nhiên, cũng như nhiều đội bóng khác, Bournemouth sẽ đá sống chết để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Nếu thắng, đội bóng này sẽ tạm leo lên vị trí thứ 12. May mắn cho Gà trống là phong độ hiện tại của Bournemouth cũng không cao khi ở 3 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1, thua 1 và hòa 1.

Các cầu thủ Tottenham tỏ ra lo lắng trước chận chung kết tốp 4 của mình (Ảnh:Fanpage CLB Tottenham)

Vấn đề của Tottenham hiện tại chính là việc các trụ cột đồng loạt "khựng lại" sau giai đoạn thăng hoa vừa qua. Ở trận thua trước West Ham các ngôi sao như Dele Alli, Son Heung-Min, Lucas Moura hay Eriksen đều thi đấu ở mức dưới trung bình. Trong khi đó, tiền đạo dự bị Fernando Llorente rõ ràng chưa bao giờ là sự thay thế xứng đáng cho Harry Kane. Do đó, nếu HLV Mauricio Pochettino không nhanh chóng tìm ra giải pháp để giúp Tottenham trở lại thì có thể mùa giải thành công nhất trong nhiều năm gần đây của Gà trống có thể sẽ lại kết thúc rất bẽ bàng. Nếu thua ở trận đấu tối nay, Gà trống sẽ có sự chuẩn bị vô cùng tồi tệ ở tái đấu với Ajax ở Champions League. Đồng thời, nguy cơ bật khỏi tốp 4 của Ngoại hạng Anh cũng sẽ lớn hơn bao giờ hết.

HLV Pochettino cần chiến thắng trong trân chung kết tốp 4 (Ảnh:Fanpage CLB Tottenham)

Vì thế, Mauricio Pochettino cần một chiến thắng để giải tỏa sức ép những đôi chân đang đeo chì của Gà trống. Lúc này, mọi hy vọng lại đổ dồn vào Son Heung-Min khi ngôi sao số 1 của bóng đá Châu Á được các cổ động viên của Tottenham kỳ vọng sẽ lại một lần nữa tỏa sáng để giúp Gà trống đi qua giai đoạn khó khăn này. Nếu thắng ở trận đấu tối nay, Tottenham sẽ kết thúc cuộc đua tốp 4 của chính mình khi chắc chắn sẽ là đội có mặt trong tốp 4. Vì thế, trận này với Tottenham chẳng khác gì một trận chung kết.

Son sẽ ghi bàn ở trận chung kết tốp 4 cho Gà trống (Ảnh:Fanpage CLB Tottenham)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/bournemouth-dau-tottenham-ga-trong-da-chung-ket-top-4-50726.html