Botswana, nơi tình yêu Harry và Meghan thăng hoa

Hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan đã trở thành công tước và nữ công tước xứ Sussex; câu chuyện tình của họ đến nay vẫn được truyền thông chia sẻ trong đó có hành trình sngược dòng thời gian và không gian về vùng đất mãi tận châu Phi mang tên Botswana.

Chỉ vài tuần sau khi gặp gỡ lần đầu tiên, Hoàng tử Harry đã năn nỉ Meghan tham gia vào chuyến safari ở châu Phi mà chàng cho rằng cực kỳ tuyệt vời. Sau này Harry còn cho đặt hàng chiếc nhẫn cầu hôn có đính kim cương mang về từ vùng đất Botswana như để đánh dấu những kỉ niệm đẹp đẽ của tình yêu.

Liệu họ có trở lại đây để hưởng tuần trăng mật hay cho các hoạt động từ thiện khác? Vẫn là câu hỏi bỏ trống nhưng với sự lan tỏa của truyền thông, rất nhiều người đã thêm tò mò về mảnh đất vốn không thật có nhiều du khách quan tâm so với những cái tên phổ biến khác như Nam Phi, Kenya hay Morocco.

Đôi uyên ương không tiết lộ chính xác nơi họ từng dành thời gian bên nhau tại Botswana nhưng khu trại Meno A Kwena được cho là phù hợp nhất với đánh giá của giới thạo tin. Thuộc bờ tây của công viên quốc gia mang tên Makgadikgadi Pans National Park, Harry đã từng đưa Meghan đến đây để tổ chức lễ sinh nhật cô lần thứ 36 một năm trước. Nếu bạn cảm thấy có hứng thú muốn trải nghiệm, hãy sẵn sàng trả hơn 850 bảng Anh cho một đêm phòng cho hai người. Vì sao Boswana lại cuốn hút hoàng tử Harry đến thế, đi sâu vào trong đất nước ngằm ngay phía bắc Nam Phi, bạn sẽ nhận ra hàng tá lý do để chàng hoàng tử “phải lòng” vùng đất này.

Một góc Meno A Kwena được cho là nơi lưu trú tại Botswana của Harry và Meghan khi còn hẹn hò. Ảnh: Meno A Kwena

1. Botswana có nhiều voi hơn bất cứ nơi nào

Là thiên đường cho loài thú to lớn bậc nhất sống trên cạn, Boswana hiện có số lượng voi trong tự nhiên đứng đầu trên thế giới và được bảo vệ trong những công viên quốc gia. Nhờ nỗ lực của chính phủ và người dân, số lượng đàn voi tại đây vẫn giữ ở mức ổn định.

2. Botswana có nền nhạc heavy metal “khủng”

Thật ư? Đúng vậy, người Botswana mê nhạc heavy metal và dòng chảy tưởng chừng như underground (dòng chảy ngầm) ấy đang nổi lên mạnh mẽ. Các ban nhạc của họ cũng liên tục được mời tham dự các liên hoan âm nhạc ở Châu Âu và nhiều bài báo còn tán dương rằng Châu Phi đang là giới hạn cuối cùng của metal còn những người đi đầu của dòng nhạc này thì vẫn đang “rocking” không mệt mỏi.

3. Botswana có một trong những quần thể thú họ mèo khỏe mạnh nhất hành tinh

Nếu bạn không có đôi mắt của những chú diều hầu để ngắm những đồng cỏ bất tận, hãy cứ chọn công viên quốc gia Chobe nơi chỉ cần một chuyến đi dạo ngắn là đã có thể ngắm trọn vẹn sư tử, báo với số lượng đông đúc hàng đầu ở Châu Phi.

Sư tử cùng báo là quần thể họ mèo lớn phổ biến tại Botswana. Ảnh: Credit: Ap/Fotolia

4. Gần nửa diện tích quốc gia được bảo tồn

Chính phủ Botswana dành 45% quỹ đất của họ cho việc bảo tồn. Đó là lý do quốc gia này có hệ động thực vật phong phú và những công viên quốc gia đa sắc màu.

5. Đất rộng người thưa

Trung bình chỉ 3,5 người trên 1 km vuông đã vinh danh Botswana là một trong những quốc gia thưa dân nhất hàng tinh. Nhờ thế bạn sẽ thoát khỏi cảnh ngột ngạt ở những đô thị lớn và tha hồ thảnh thơi giữa không gian thoáng đãng của khí trời Botswana.

6. Okavango Delta

Đồng bằng Okavango là 1 trong 7 kỳ quan tự nhiên của châu Phi và cũng có tên trong danh sách Di sản thế giới. Trải dài trên diện tích 15.000 km vuông, vùng đồng bằng đẹp như cổ tích này mang trong mình thế giới những loài thực vật và động vật hoang dã rất đa dạng trong đó phải kể đến voi Châu Phi, cá sấu sông Nile, linh cẩu da đốm và tê giác đen.

Okavango Delta, 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của châu Phi. Ảnh: Ap/Fotolia

7. “Bảo tàng Louvre” giữa sa mạc

Danh sách di sản thế giới ở Botswana chưa dừng ở đó, tìm đến vùng đồi Tsodilo phía bắc đất nước, nơi Unesco gọi đây là “bảo tàng Louvre của sa mạc”, du khách sẽ tha hồ ngắm nhìn bộ sưu tập các hình vẽ trên đá dày đặc thuộc một góc sa mạc Kalahari. Được cộng đồng người Hambukushu và San tôn kính, đồi Tsodilo đang lưu giữ 4500 bức họa với niên đại khoảng 100.000 năm.

Đồi Tsodilo có khoảng 4500 các bức tranh trên đá và nhờ thế biệt danh "Louvre of the Desert" đã ra đời. Ảnh: Alamy

8. Không có biển nhưng bạn vẫn có thể đi du thuyền

Dòng sông Chobe, một trong những dòng chảy giàu năng lượng của châu Phi, chuyến đi thuyền sẽ đưa du khách qua khu vực sinh sống của những chú hà mã hay trâu hoặc thi thoảng là đàn voi đang trầm mình xuống nước tránh cái nắng nóng trưa hè. Đặt một chỗ trên du chuyền Zamberzi Queen, đảm bảo bạn sẽ có một chuyến xuôi dòng đáng nhớ.

9. Botswana sở hữu một trong những đồng bằng muối lớn nhất thế giới

Makgadikgadi Pan là khu lòng chảo còn sót lại của hồ nước Makgadikgadi cổ đại từng trải rộng trên 1 diện tích cỡ nước Thụy Sĩ. Du khách ngày nay có thể đi ngang qua lòng hồ muối khô bằng xe đạp, ngắm đàn ngựa vằn hay linh dương đầu bò di cư mỗi khi chiều tối về.

Chú tắc kè thực hiện chuyến xuyên đồng bằng lớn vốn khá khô cằn - Ảnh: Alami

10. Botswana là một trong những quốc gia tự do nhất châu Phi

Theo Freedom House (tổ chức Nhà tự do có trụ sở tại Mỹ) thì chỉ có 8 quốc gia ở châu Phi thật sự được đánh giá là có tự do dân chủ và trong đó Botswana đứng ngang hàng cùng Cape Verde, Senegal, Tunisia, Ghana, Benin, Namibia và Nam Phi.

11. Quốc gia bảo tồn tê giác hàng đầu

Trong khi số lượng đàn tê giác hoang giã trên thế giới đang giảm dần do nạn săn bắn để lấy sừng, những chú tê giác trắng và đen tại khu dự trữ Khama Rhino Sanctuary nằm phía bờ đông đất nước đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Những nhà bảo tồn được cử theo dõi từng cá thể và họ đang nỗ lực nâng cao số lượng tê giác tại Botswana.

Với sự nỗ lực của chính phủ, người ta hy vọng số lượng tê giác tại Botswana sẽ tăng lên trong thời gian tới. Ảnh: AFP/Fotolia

An Nam (Theo Telegraph)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/du-lich-c-82/botswana-noi-tinh-yeu-harry-va-meghan-thang-hoa-88836.html