Quảng Ngãi đảm bảo an toàn các khu vực xung yếu trong bão số 6

Do ảnh hưởng của bão số 6, chiều nay (23/9), tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Tại tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, lồng bè và người dân khu vực xung yếu.

Ngư dân Quảng Ngãi đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu trú bão.

Ngư dân Quảng Ngãi đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu trú bão.

Các huyện, thị xã, thành phố ven biển hướng dẫn người dân chủ động chằng chống, gia cố nhà ở, trụ sở, nhà xưởng để đảm bảo an toàn; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Chiều tối nay, trên đảo Lý Sơn đã có mưa to giớ lớn.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: đối với huyện Lý Sơn, hiện nay các khu vực xung yếu chưa có nguy cơ phải di dời dân. Hiện một số khu vực nguy cơ cao trước đây đã được xây kè chắn sóng đảm bảo an toàn nên chưa đến mức phải di dời dân.

"Tuy nhiên trong phương án của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của cơn bão để chủ động phương án phòng chống theo phương châm 4 tại chỗ đảm bảo ứng phó với các tình huống”, bà Hương nói./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-ngai-dam-bao-an-toan-cac-khu-vuc-xung-yeu-trong-bao-so-6-892957.vov