Quận 8, TP.HCM đề nghị phong tỏa một khu phố

UBND Quận 8 vừa có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM cho thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h trưa nay (21/6) đối với Khu phố 2, Phường 16, Quận 8 trong thời gian 14 ngày.

Khu vực mà Quận 8 đề nghị là nơi giáp ranh với vùng đang thực hiện giãn cách xã hội của quận Bình Tân. Theo đó, UBND Quận 8 đề nghị được thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với khu vực Khu phố 2 của phường 16 rộng 89 ha, bao gồm cả khu vực Cảng Phú Định rộng 60 ha.

Khu vực đề nghị giãn cách có 2.049 nhân khẩu, trong đó có 6 khu nhà trọ với 595 phòng và 1.400 nhân khẩu; 156 hộ có 606 nhân khẩu, 5 bãi xe có 43 nhân khẩu. Nếu được thực hiện giãn cách thì khu vực này cũng có 21 doanh nghiệp và 1 cảng chịu ảnh hưởng.

Khu vực đề nghị thực hiện Chỉ thị 16 được kẻ màu đỏ

Khu vực đề nghị thực hiện Chỉ thị 16 được kẻ màu đỏ

Nếu UBND TP.HCM đồng ý với đề nghị này thì UBND quận 8 sẽ ngay lập tức tổ chức 5 chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra-vào khu vực, đồng thời, tiếp tục giữ các chốt tại các hẻm hoặc khu vực có nguy cơ cao, đang cách ly hiện hữu và xem như cách ly vòng trong. Quận cũng đã có phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, thu - gom và xử lý rác thải sinh hoạt; thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly và giải quyết các tình huống y tế phát sinh khác...

Tính đến ngày 20/6, trên địa bàn Quận 8 xuất hiện 110 ca bệnh, trong đó các ca bệnh có dấu hiệu tăng theo từng ngày, cụ thể, ngày 17/6 là 84 ca, 18/6 là 90 ca (tăng 6 ca), 19/6 là 97 ca (tăng 7 ca); đặc biệt, tại Phường 16, Quận 8, giáp ranh Phường An Lạc của quận Bình Tân, có 57 ca F0, 8 khu vực phong tỏa, là khu vực có nguy cơ rất cao có thể phát sinh dịch bệnh và có thể có những ca bệnh chưa phát hiện./.

Minh Hạnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quan-8-tphcm-de-nghi-phong-toa-mot-khu-pho-867719.vov