BOT Phả Lại xả trạm vì tài xế phản đối thu phí gây ùn tắc kéo dài

Đến 15h35 phút, do ùn tắc kéo dài khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển được, trạm BOT Phả Lại buộc phải xả trạm để được thông tuyến.

Tài xế phản đối BOT Phả Lại buộc xả trạm do ùn tắc giao thông

Tài xế phản đối BOT Phả Lại buộc xả trạm do ùn tắc giao thông

Chiều ngày 31/12, hàng trăm tài xế xuống đường phản đối thu phí tại BOT Phả Lại tại địa chỉ xã Đức Long (Quế Võ – Bắc Ninh) đã khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc nghiêm trọng buộc trạm BOT Phả Lại phải xả trạm.

Theo một số tài xế lái xe cho biết, mục đích họ có mặt tại BOT Phả Lại để phản ánh về việc thu phí chưa hợp lý chứ không phải để xả trạm hay gây khó khăn cho người tham gia giao thông gây ùn tắc kéo dài.

Việc những người dân này phản đối vì họ cho rằng, BOT Phả Lại phải giảm giá 100% cho những hộ dân sống thuộc khu vực Quế Võ (Bắc Ninh) và phường Phả Lại, thị xã Chí Linh (Hải Dương) chứ không phải 50%.

Bởi nhưng người dân này sinh sống chỉ cách trạm thu phí BOT Phả Lại vài km và nhiều hôm phải qua trạm khoảng chục lần mà chỉ được giảm 50% giá vé nên chi phí đi lại rất tốn kém, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Các tài xế phản ánh BOT Phả Lại khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài, lực lượng CSGT có mặt để điều tiết giao thông

Theo một người dân sinh sống gần trạm BOT cho biết, hàng ngày đi chợ, sinh hoạt, hay đi chơi sang xã bên, đi lại qua BOT Phả Lại cũng mất 150 nghìn đồng tiền phí. Trong khi cả tháng lương mới được 5 triệu đồng. Việc thu 50% áp dụng cho những hộ dân vùng lân cận vẫn quá cao.

Ngay sau đó, những lái xe đem thắc mắc trên vào gặp Ban quản lý BOT Phả Lại thì nhận được câu trả lời đã nhận được đơn kiến nghị của người dân và báo cáo lên Tổng cục Đường bộ và Bộ GTVT phải chờ quyết định ở trên. Đồng thời phía Ban quản lý BOT Phả lại cũng hứa hẹn 2/1 sẽ có văn bản ý kiến.

Trước những câu trả lời trên, người dân mong muốn Ban quản lý BOT Phả Lại có văn bản đề nghị, báo cáo lãnh đạo, báo cáo chủ đầu tư giải đáp những vướng mắc cho người dân vùng lân cận trạm thu phí trong thời gian sớm nhất.

Khoảng 15h30 trạm BOT Phả Lại buộc phải xả trạm

Theo tìm hiểu của PV, việc các tài xế xuống đường phản đối thu phí của các hộ dân vùng lân cận trạm BOT Phả Lại khiến toàn tuyến đường ùn tắc cục bộ. Lực lượng CSGT phải có mặt để đảm bảo an ninh và giải tỏa ùn tắc giao thông trên tuyến.

Đến 15h35 phút, do ùn tắc kéo dài khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển được, trạm BOT Phả Lại buộc phải xả trạm để được thông tuyến.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Vũ Huy Hiện - đại diện Công ty Cổ phần BOT Phả Lại cho biết, sáng 27/12, ông đã tiếp nhận đơn đề nghị miễn phí qua trạm thu phí BOT Phả Lại của ông Nguyễn Văn Dương – người đại diện cho toàn thể anh em lái xe thuộc khu vực Quế Võ (Bắc Ninh) và phường Phả Lại, thị xã Chí Linh (Hải Dương).

Theo ông Hiện, BOT Phả Lại đã sang UBND huyện Quế Võ (Bắc Ninh) và thị xã Chí Linh (Hải Dương) để phối hợp làm việc và gửi văn bản đến hai cơ quan để tiếp tục báo cáo và xin ý kiến.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bot-pha-lai-xa-tram-vi-tai-xe-phan-doi-thu-phi-gay-un-tac-keo-dai-58243-3.html