BOT Ninh Lộc xả trạm để tránh ùn tắc

Do một số tài xế dừng xe trong làn thu phí nên sáng ngày 1-5, Trạm BOT Ninh Lộc trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã phải xả trạm hai lần

Sáng ngày 1-5, Trạm BOT Ninh Lộc trên đường quốc lộ 1A qua địa phận xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã phải xả trạm hai lần vào lúc 1h và 6h để tránh ùn tắc giao thông do một số tài xế dừng xe gây cản trở.

Trạm BOT Ninh Lộc trong một lần ùn tắc

Ông Vũ Hải Long - Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa cho biết, khoảng 6h sáng cùng ngày, lấy lý do việc thu phí không hợp lý đối với các phương tiện ô tô ở địa phương, một số tài xế ở thị xã Ninh Hòa dừng xe giữa làn thu phí của Trạm BOT Ninh Lộc khiến cho hàng loạt xe ô tô ùn tắc ở hai bên trạm do phải dừng lại chờ đợi. Sau khi Công ty cổ phần đầu tư BPT Đèo Cả Khánh Hòa quyết định xả trạm, đến 8h sáng giao thông qua Trạm BOT Ninh Lộc mới trở lại bình thường.

Trước đó Công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã công bố quyết định của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc miễn giảm phí qua Trạm BOT Ninh Lộc từ ngày 1-5. Theo quyết định này, xe ô tô đăng ký trên địa bàn 8 xã, phường ở thị xã Ninh Hòa trong phạm vi bán kính 5 km tính từ Trạm BOT Ninh Lộc, bao gồm Ninh Lộc, Ninh Quang, Ninh Hà, Ninh Ích, Ninh Hưng, Ninh Bình, Ninh Hiệp, Ninh Giang được giảm 50% giá phí đối với ô tô loại 1 dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, xe 12- 30 chỗ ngồi, xe tải 2- 4 tấn không kinh doanh; giảm 40% đối với ô tô loại 2 đến 5. Tuy nhiên, chủ sở hữu xe ô tô loại 1 gây cản trở tại Trạm BOT Ninh Lộc để yêu cầu giảm giá 100%

Được biết từ cuối năm ngoái đến nay, tình trạng ách tắc giao thông đã nhiều lần xảy ra tại Trạm BOT Ninh Lộc do nhiều tài xế ở địa phương dừng xe trong làn thu phí, không trả tiền, sử dụng tiền lẻ để gây trở ngại và đòi hỏi miền giảm giá phí.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/bot-ninh-loc-xa-tram-de-tranh-un-tac-488921/